close Đăng nhập

Hà Nội nói gì về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm?

UBND TP Hà Nội cho biết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng nhằm tích hợp các hệ thống quy hoạch trước đây, định hình mô hình đô thị đa trung tâm và tạo nền tảng phát triển dài hạn cho Thủ đô.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Hà Nội nói gì về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm?

Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội thông tin về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Lãnh đạo TP cho biết trước đây, Hà Nội xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch gồm Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch 2017 và Quy hoạch chung Thủ đô theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024. Sự tồn tại của hai hệ thống pháp lý khác nhau khiến nhiều nội dung thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian đô thị, đồng thời chưa giải quyết triệt để các vấn đề như ùn tắc giao thông, ngập úng hay ô nhiễm môi trường.

Cơ sở pháp lý để xây dựng quy hoạch tổng thể mới là Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội Việt Nam, cho phép thành phố lập một quy hoạch tích hợp duy nhất trên cơ sở hợp nhất hai hệ thống quy hoạch trước đây. Quy hoạch được xây dựng với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan trung ương.

Ngày 13/5/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận phát triển đô thị.

Dân số có thể đạt 20 triệu người, quy mô kinh tế hướng tới 1.900 tỷ USD

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội (126 xã, phường) với diện tích khoảng 3.359 km².

Quy mô dân số được dự báo tăng mạnh trong các giai đoạn phát triển. Đến năm 2035, dân số Thủ đô dự kiến đạt khoảng 14 - 15 triệu người; đến năm 2045 tăng lên 15 – 16 triệu người và đến năm 2065 đạt khoảng 17 - 19 triệu người. Sau mốc này, dân số được kiểm soát ổn định, không vượt quá 20 triệu người.

Về sử dụng đất, tỷ lệ đất xây dựng đô thị dự kiến đạt khoảng 45 - 50% diện tích tự nhiên vào năm 2045 và tăng lên 55 - 60% vào năm 2065. Phần diện tích còn lại sẽ được bảo vệ để duy trì hệ thống vành đai xanh, hành lang xanh và các không gian sinh thái.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao cho Thủ đô. Giai đoạn 2026 - 2035, GRDP của Hà Nội dự kiến tăng trên 11% mỗi năm, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 18.800 USD. Đến năm 2045, quy mô GRDP có thể đạt khoảng 640 tỷ USD với thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD.

Tầm nhìn đến năm 2065, quy mô kinh tế của Thủ đô được dự báo đạt khoảng 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Phát triển đô thị đa trung tâm, metro hơn 1.100 km

Quy hoạch tổng thể xác định mô hình phát triển đô thị theo cấu trúc đa tầng – đa cực – đa trung tâm, trong đó hình thành 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển. Không gian đô thị được tổ chức theo các hành lang kinh tế gắn với hệ thống giao thông và các tuyến vành đai liên vùng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là phát triển hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.153 km, kết hợp mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Mô hình này cho phép khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga để tạo nguồn lực tài chính đầu tư hạ tầng.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình thông qua hệ thống vành đai, cao tốc và đường sắt.

Trong cấu trúc không gian mới, Sông Hồng được xác định là trục cảnh quan – sinh thái – văn hóa trung tâm của Thủ đô. Hai bên bờ sông sẽ hình thành các không gian công viên, công trình văn hóa và tuyến “con đường di sản” kết nối các khu vực lịch sử.

Ngoài ra, quy hoạch cũng mở ra hướng phát triển không gian đô thị đa tầng, bao gồm hệ thống hạ tầng ngầm cho giao thông, bãi đỗ xe và thoát nước, đồng thời nghiên cứu khai thác “kinh tế không gian tầm thấp” với các ứng dụng như drone logistics hay taxi bay.

Thành phố cũng dự trữ quỹ đất cho cảng hàng không thứ hai ở phía Nam, đồng thời đặt mục tiêu cải thiện môi trường, phục hồi các dòng sông như sông Tô Lịch, sông Nhuệ và sông Đáy, hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Với tầm nhìn 100 năm, quy hoạch tổng thể mới được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho sự phát triển của Hà Nội, đưa Thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, sáng tạo và văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu trong tương lai.

Kinh tế số

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, siêu đô thị 1.080 ha sẽ đánh thức cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.