Erdogan tuyên bố mục đích triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng Ankara muốn chấm dứt các vụ tấn công vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực biên giới Syria. 
Erdogan tuyên bố mục đích triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.
Erdogan tuyên bố mục đích triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Chiến dịch quân sự "Lá chắn Euphrates" được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khởi động ở phía bắc Syria nhằm mục tiêu loại bỏ các mối đe dọa khủng bố từ "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) và lực lượng người Kurd Syria.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara hôm thứ Tư.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta, vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, đã bắt đầu một chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria để loại trừ các mối đe dọa từ phía IS và người Kurd Syria," — ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng Ankara muốn chấm dứt các vụ tấn công vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực biên giới Syria. 

Theo lời lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động sẽ kết thúc khi các mối đe dọa bị loại bỏ.