“Đặc nhiệm Liên Xô” cùng quân đội Syria truy diệt phiến quân ởHoms

VietTimes -- Ngày 30.05.2017, quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch mở rộng khu vực kiểm soát trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, giải phóng hầu hết các địa bàn mà lực lượng khủng bố IS đánh chiếm trong 2 năm qua.
Hướng tấn công tiếp theo của quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs
Hướng tấn công tiếp theo của quân đội Syria trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ lực là lực lượng quân đoàn tình nguyện số 5 quân đội Syria tiếp tục giải phóng một số địa bàn trên vùng sa mạc phía nam Palmyra, diệt và làm bị thương một số lượng lớn các chiến binh IS trong chiến dịch này.

Quân đội Syria sẽ mở rộng chiến dịch tấn công trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs trong những ngày tới, quyết tâm giải phóng hoàn toàn vùng sa mạc phía đông khỏi ách thống trị của IS.

Lực lượng quân tình nguyện Lá chắn Qalamoun tiến công đánh đuổi IS trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, Damascus
Quân đội Syria giải phóng hoàn toàn mỏ phốt phát Sawanah trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Damascus
Lực lượng đặc nhiệm Tural (quân tình nguyện Hồi giáo các nước Liên xô cũ, còn gọi là đặc nhiệm Liên xô) tấn công IS trên vùng sa mạc tỉnh Homs
Những tay súng IS bị lực lượng đặc nhiệm Tural (đặc nhiệm Liên xô) tiêu diệt trên vùng sa mạc tỉnh Homs
NT