Crimea kỷ niệm một năm ngày trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Tại quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea hàng nghìn người dân cùng với các nhà lãnh đạo đã kỷ niệm 1 năm ngày trưng cầu dân ý dẫn đến sáp nhập vào Nga.
Crimea kỷ niệm một năm ngày trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Những ngày hoạt động bảo vệ Crimea, trưng cầu dân ý và sát nhập Crimea vào thành phần của nước Nga

Một người "lịch lãm" ở Crimea

Những người "lịch lãm" ở làng Perevalnoe gần Simferopol.

Sĩ quan Ukraine thảo luận với những người "lịch lãm"

Quân nhân Ukraine rút khỏi sân bay Belbek tại Sevastopol.

Mít tinh ủng hộ sát nhập Nga ở Simferopol

Khẩu hiệu trên đường phố Sevastopol

Ngày 14 tháng ba năm 2014. Mejlis của người Tatar ở Crimea kêu gọi quốc hội Ukrainevà người dân Ukraine xác định Ukraine là một quốc gia độc lập, không chia cắt và trưng cầu dân ý là "bất hợp pháp".

15 tháng 3 năm 2014. Chuẩn bị cho cuộc trưng cầu về vị thế Crimea.

Kiểm tra phiếu bầu trước khi trưng cầu dân ý

16 tháng 3 năm 2014. Theo kết quả chính thức của các tổ chức xã hội, 96,77% cử tri ủng hộ sự sáp nhập của Crimea về Nga với số cử tri đi bầu là 83,1%, ở Sevastopol ủng hộ sát nhập Nga là 95,6% cử tri đi bầu là 89,5%.

Kiểm tra phiếu bầu

16 tháng 3 năm 2014. Sergei Aksenov bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý Crimea.

Truyền hình trực tiếp đề xuất sát nhập Crimea của V.Putin trước quốc hội Nga

18 Tháng Ba 2014. Sergei Aksenov, Vladimir Konstantinov, Vladimir Putin và Alexey Chaly sau khi ký kết hiệp định Crimea và Sevastopol tới Nga.

19 tháng 3 2014. Quân Ukraina rời khỏi trụ sở của Hải quân tại Sevastopol.

19 tháng 3 2014. Thay chữ trên tòa nhà Hội đồng Nhà nước Cộng hoà của Crimea.

21 Tháng Ba 2014 quân nhân Ukraine rời khỏi căn cứ quân sự làng Lyubimovka tại Sevastopol.

Thiết giáp Ukraine rút khỏi Crimea

9 tháng 5 năm 2014.Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Sevastopol.

Crimea và Sevastopol 16 tháng 3 kỷ niệm năm đầu tiên của trưng cầu dân ý, trong đó đa số cử tri đã bỏ phiếu cho ly khai Ukraine và thống nhất với Nga. Tại Crimea, biểu quyết sát nhập Liên bang Nga: 96,77% ở Sevastopol - 95,6%.

Tại quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea hàng nghìn người dân cùng với các nhà lãnh đạo đã kỷ niệm 1 năm ngày trưng cầu dân ý dẫn đến sáp nhập vào Nga. (Ảnh: Duy Trinh-Cao Cường)

Hơn 200 thanh thiếu niên trong trang phục trắng, xanh, đỏ (quốc kỳ Nga) đã có màn trình diễn mob nghệ thuật. (Ảnh: Duy Trinh-Cao Cường)

Sau một năm, dù tình hình kinh tế còn khó khăn, song hầu hết nhân dân Crimea đều tin tưởng vào con đường họ đã chọn. (Ảnh: Duy Trinh-Cao Cường)

Người dân và lãnh đạo Crimea kỷ niệm 1 năm ngày trưng cầu dân ý dẫn đến sáp nhập vào Nga (16/3). (Ảnh: Duy Trinh-Cao Cường)

Người dân và lãnh đạo Crimea kỷ niệm 1 năm ngày trưng cầu dân ý dẫn đến sáp nhập vào Nga (16/3). (Ảnh: Duy Trinh-Cao Cường)

Theo: Vietnam Plus