Chùm ảnh chân thực về hai con người, đại diện cho hai thế hệ nước Nga

Cách đây không lâu, ngày 18.03, kỷ niệm một năm Crimea trở về Nga cũng là sinh nhật của Trưởng công tố Crimea Natalia Poklonsky. Ngày 22.03 là ngày sinh của Mr.No Sergei Lavrov, Ngoại trưởng nước Nga . Hai con người đại diện cho những thế hệ của người Nga.
Natalia Poklonsky giữa đời thường
Natalia Poklonsky giữa đời thường

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kỷ niệm sinh nhật 65 tuổi. Sergey Viktorovich đứng đầu Bộ Ngoại giao đã mười một năm, trước đó ông trải qua mười năm là đại sứ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc.

Sergey Lavrov sinh ra tại Moscow, năm 22 tuổi ông tốt nghiệp khoa phương Đông của đại học MGIMO, thành thạo ba ngoại ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Sinhala. 1988 - 1994 Sergei Lavrov làm việc trong ngành ngoại giao tại trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow. Năm 1992, ông trở thành cấp phó của Ngoại trưởng Nga Andrei Kozyrev. Từ năm 1994 đến 2004, Lavrov là đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, sau đó ông đã được bầu vào chức vụ hiện nay và đã được bầu lại chức vụ này ba lần.

Được mệnh danh là Mr.No nhưng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga có niềm đam mê văn học và thơ ca, bản thân Lavrov cũng là tác giả của một số bài thơ. Một niềm đam mê khác của Sergei Lavrov – thể thao trên sông vùng núi. Nhờ đó,  ông là người đứng đầu của Hội đồng quản trị Liên đoàn chèo thuyền Canoe Slalom. Lãnh đạo nước Nga đồng ý đề nghị của Lavrov cho phép ông thực hiện các chuyến du lịch mạo hiểm trên sông mỗi mùa hè. 

Những khoảng khắc thú vị trong cuộc đời và sự nghiệp của Mr. No Sergei Lavrov

Rất lúng túng khi đi săn

Quên tất cả khi xem thể thao

Câu cá

Nói chuyện vui với tổng thống Medvedev

Rất nông dân ngoại trừ cặp kính cổ

Làm việc ở bất cứ đâu

Câu chuyện khó khăn, hãy nhìn thẳng

Bóng đá, đó là tất cả

Bữa ăn kinh khủng ngoài trời

Lịch lãm kiểu cổ

Tuổi trẻ 

Ngày 18.03 vừa qua, trưởng Công tố Cộng hòa Crimea Natalia Poklonsky kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35. Cô trở thành trưởng công tố của Crimea khi khu vực này tuyên bố độc lập và sát nhập vào nước Nga vào năm ngoài, cũng đúng vào dịp sinh nhật. Khi hình ảnh cô xuất hiện trên internet, cô nhanh chóng trở thành một ngôi sao đầy sức thu hut. Các fan nhận xét Công tố viên Crimea đẹp như các nhân vật trong chuyện tranh Nhật Bản. Bản thân Natalia Poklonsky hoàn toàn bác bỏ “Milota” của mình, cho rằng không có gì là Manga và Anime, nhưng Yukio Hatoyama, cựu Thủ tướng Nhật Bản, xứ sở khai sinh anime, thừa nhận ông là người hâm mộ trung thành của Trưởng công tố Crimea.

Natalia Poklonsky: Những khảng khắc đầy ấn tượng

Natalia Poklonsky trong mắt người Nhật và Hàn quốc. Rất anime

Theo: QPAN