Chiến sự Syria: Quân Assad vây dồn phiến quân ở ngoại ô Damascus vào tử địa

VietTimes -- Ngày 01.05.2017, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công quan trọng đánh vào chiến tuyến cuối cùng của các nhóm chiến binh thánh chiến thuộc nhóm thánh chiến lớn nhất Syria Harakat Ahrar Al-Sham tại quận Al-Qaboun trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường ngoại ô Damascus
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường ngoại ô Damascus

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ công là lữ đoàn 42 (Lực lượng Ghiath) thuộc sư đoàn Cơ giới số 4 và lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp cùng xe tăng thiết giáp tiến hành cuộc tấn công trên vùng dân cư phía nam Al-Qaboun, tập kích dữ dội vào các vị trí phòng ngự, hỏa điểm của lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria.

Trên hướng bắc Al-Qaboun, các đơn vị pháo binh Syria sử dụng súng cối hạng nặng và tên lửa đất đối đất tập kích vào những chiến hào phòng ngự kiên cố ở quận này, đánh phá ác liệt chiến tuyến phòng ngự của đối phương.

Theo chiến thuật đã từng áp dụng trong nhiều trận đánh, lữ đoàn 42 cố gắng sử dụng hỏa lực gây tổn thất nặng nề nhất có thể cho tuyến phòng thủ của đối phương.

Sau cuộc tấn công ác liệt bằng pháo kích và tên lửa mặt đất, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công đánh vào lực lượng chiến binh thánh chiến, tấn công các tay súng Hồi giáo cực đoan trên hướng Tishreen-Qaboun phía đông Damascus.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ lữ đoàn 42 cho biết, quân đội Syria chiếm được một số vị trí trong khu phố Tishreen, buộc các các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến phải tháo chạy khỏi chiến hào tránh bị tiêu diệt.

Cuộc tấn công trên hướng tây bắc quận Al-Qaboun đạt được một số kết quả, các đơn  vị quân đội Syria cũng đang tiến công có kết quả trên hướng nam quận sau khi phá hủy trụ sở chỉ huy của nhóm Harakat Ahrar Al-Sham, cuộc tấn công đang tiếp diễn...

Lực lượng pháo binh - tên lửa quân đội Syria tập kích ác liệt quận Al-Qaboun trước cuộc tấn công 

NT