Chiến sự Syria: Phiến quân Hồi giáo tấn công dữ dội ngoại ô Damascus

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria) triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria  trong quận Jobar gần chiến tuyến quận Al-Qaboun.
Lực lượng Al-Qaeda Syria tấn công ở Jobar, Damascus
Lực lượng Al-Qaeda Syria tấn công ở Jobar, Damascus

Lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham bắt đầu cuộc tấn công bằng đòn tập kích 2 xe đánh bom tự sát VBIEDs vào hệ thống phòng ngự  của quân đội cùng với kích hoạt một quả bom đường hầm lớn, vụ nổ có thể được nghe thấy khắp thủ đô Damascus.

Giao chiến lập tức bùng phát dữ dội ra sau vụ đánh bom đường hầm sáng ngày 19.03.2017, giao chiến ác liệt diễn ra tập trung trên trục đường Karash-Jobar.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, lực lượng chiến binh thánh chiến chưa giành được kết quả gì đáng kể cho đến thời điểm này, mặc dù cường độ ác liệt của cuộc tấn công tiếp tục tăng lên dữ dội.

Chiến thuật sử dụng hỏa lực pháo binh và vây lấn tấn công hỏa lực của lữ đoàn bộ binh cơ giới 42 và lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa chưa mang lại được những kết quả đáng kể, do hỏa lực pháo binh không tập trung, các mục tiêu xác định chưa chính xác, tốc độ tấn công của quân đội Syria trên mặt trận ngoại ô Damascus thực sự rất thấp.

Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt và kéo dài. Lực lượng Hồi giáo cực đoan, dù bị bao vây lâu ngày nhưng vẫn duy trì được sức chiến đấu, cho thấy vẫn có nguồn tiếp vận từ bên ngoài vẫn đổ vào Đông Ghouta. 

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay'at Tahrir Al-Sham tấn công trong khu vực quận Jobar
Giao chiến ác liệt đang diễn ra trên khu vực quận Jobar

NT