Chiến sự Syria: Phiến quân dồn binh chuẩn bị phá vòng vây Aleppo

VietTimes -- Khoảng hơn 1.200 tay súng của nhóm Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục), bao gồm 30 chiến binh đánh bom tự sát, đang tập trung chuẩn bị cho cuộc tấn công dọc hành lang Tây Nam thành phố Aleppo nhằm mục đích phá vỡ vòng vây quanh khu phố phía đông Aleppo.
Bản đồ dự kiến khả năng tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo
Bản đồ dự kiến khả năng tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo

Lực lượng chiến binh thánh chiến dự kiến tập trung mũi nhọn vào quận Al- Ramouseh và trường Cao đẳng pháo binh Aleppo ở phía tây nam Aleppo, chuẩn bị khai thông đường tiếp vận Ramouseh.

Trên miền Bắc Aleppo, lực lượng chiến binh thánh chiến sẽ tấn công quân đội Syria tại quận Al-Layramoun và khu trang trại Al-Malaah.

Cuộc tấn công thánh chiến này trên miền bắc Aleppo nhằm mục đích khai thông quốc lộ Al-Castillo, bị lực lượng Tigers phong tỏa giữa năm 2016.

Đây cũng có thể là hoạt động mang tính nghi binh của lực lượng Hồi giáo cực đoan do trên thực tế, với binh lực khoảng 1.500 tay súng, Jaysh Al-Fateh không có cách nào có thể tấn công trên hai hướng cùng một lúc trên một chảo lửa như vây.

Nếu lực lượng thánh chiến không thành công trong cuộc tấn công sắp tới này, điều đó có nghĩa là kết thúc các hoạt động tấn công của họ ở thành phố Aleppo.

Đây cũng là điều mà Nga và Syria chờ đợi từ lâu, nó chứng minh một điều rõ ràng, lực lượng Hồi giáo cực đoan do phương Tây hậu thuẫn quyết tiến hành cuộc chiến tranh khủng bố và từ chối mọi giải pháp hòa bình, thương lượng.

NT