Chiến sự ác liệt tiếp diễn ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 01.09.2016, lực lượng Vệ binh Cộng hòa phối hợp với các chiến binh Hezbollah và lữ đoàn Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) đánh vào trường Vũ khí Trang bị Aleppo, đang bị các tay súng của nhóm Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục ) chiếm giữ.
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên hướng Tây Nam Aleppo
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên hướng Tây Nam Aleppo

Theo tin phóng viên tự do, ủng hộ chính phủ Syria trên khu vực miền Nam thành phố Aleppo, 24 giờ sau khi giành được trường Cao đẳng kỹ thuật miền Nam Aleppo, lực lượng vũ trang Syria và đồng minh đột phá tuyến phòng thủ Jaysh Al-Fateh trên khu vực ngoại vi ngôi trường và chiếm giữ hành lang phía tây bắc của Trường Vũ khí Trang bị Aleppo.

Trên hướng Nam Trường Vũ khí trang bị, các lực lượng vũ trang Syria và Hezbollah đang giao chiến dữ dội với lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu mỏ đá Shurfah sau khi tấn công từ ngọn đồi liền kề có tầm quan sát khống chế khu vực này trên các quận miền Nam Aleppo.

Giao chiến diễn ra ác liệt trên nhiều hướng tấn công, các lực lượng vũ trang Syria tiếp tục cuộc phản công, nỗ lực đầy các tay súng thánh chiến Jaysh Al-Fateh ra khỏi các trận địa mà chúng chiếm giữ.

Toàn cảnh chiến trường miền Tây Nam thành phố Aleppo ngày 01.09.2016 theo ANNA News

NT