BN 5463 con gái bà chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh diễn tiến cực xấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – BN 5463, 37 tuổi, con gái bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh, ngày 2/6 diễn tiến cực  xấu khi đang phải thở máy.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa cho biết BN 5463 sốc nhiễm trùng, kém đáp ứng vận mạch liều cao, diễn tiến cực xấu khi đang phải thở máy.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, bệnh nhân này có cơ địa tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc thận định kỳ nhiều năm nay. "Trường hợp này tiên lượng tử vong", bác sĩ Châu cho hay.

Được biết, ngay sau khi mẹ là bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh phát hiện mắc Covid-19 hôm 20/5 (BN 4780), con gái bà chủ quán là F1, cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do điều trị suy thận mạn, kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần một ngày 20/5. Ngày 24/5, bệnh nhân sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, kết quả dương tính, chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị, là BN 5463.

Chuỗi lây nhiễm tại quán Bánh canh cá lóc O Thanh đến nay ghi nhận có 5 bệnh nhân, gồm người mẹ và hai con (BN 4780, 4781, 4782, ghi nhận ngày 20/5), hai ca bệnh sống riêng chỉ tới thăm (BN 5329, phát hiện ngày 24/5, là cháu ngoại) và con gái (BN 5463, phát hiện ngày 25/5).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã giải trình tự gene, ghi nhận BN 4780 – bà chủ quán và một trong hai người con, nhiễm biến chủng Anh B.1.1.7.

TP.HCM đang trong đợt bùng phát Covid-19 cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong 7 ngày qua, TP.HCM ghi nhận bốn “ổ dịch” lớn. Đặc biệt nguy hiểm là “ổ dịch” liên quan nhóm tôn giáo với tổng số nhiễm đã lên tới 219 ca tính đến hôm nay 2/6.

Sở Y tế TP.HCM cho hay, có tổng số 3 BN nặng nhất đợt dịch này, đều đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.