Báo động về những “pháo đài” quân sự nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông

VietTimes -- Trang web của tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) công khai hàng loạt các bức ảnh mới cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này bồi đắp trong khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Các công trình hạ tầng trên đảo Đá Chữ Thập
Các công trình hạ tầng trên đảo Đá Chữ Thập

Cổng thông tin South Front cho biết: Quân đội Trung Quốc đang tập trung vào xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng sân bay và các công trình cơ sở quan trọng khác phục vụ cho mục đích triển khai lực lượng không quân hải quân trên các đảo nhân tạo này.

Việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng quân sự sẽ cho phép triển khai các máy bay tiêm kích Không quân hải quân như J-11, Su-30MKK và Su-30MK2, máy bay ném bom Tây An H-6, máy bay vận tải Y-8 và máy bay cảnh báo sớm КJ-200. Thực trạng trên gióng lên hồi chuông báo động về giai đoạn leo thang căng thẳng mới ở Biển Đông.

Đảo Đá Chữ Thập ngày 21.06.2016

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đảo Xu Bi ngày 24.07.2016

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đảo Đá Vành Khăn ngày 22.08.2016

Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Các máy bay trên ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đảo Đá Chữ Thập ngày 03.06.2016

Đảo Đá Vành Khăn ngày 22.07.2016