Ba Lan tiếp tục gửi hàng chục xe tăng, bao gồm cả Leopard, cho quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ba Lan sẵn sàng chuyển giao xe tăng PT-91 Twardy cho Ukraine, đây là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72M1 của Liên Xô cùng với các xe tăng Leopard-2, đã được Đức cho phép tái xuất.
Đơn vị xe tăng Leopard -2 quân đội Ba Lan diễn tập chiến đấu. Ảnh Military Ukraine
Đơn vị xe tăng Leopard -2 quân đội Ba Lan diễn tập chiến đấu. Ảnh Military Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CTV News của Canada cho biết. Ba Lan sẵn sàng chuyển giao xe tăng PT-91 Twardy cho Ukraine.

Xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan. Ảnh Military Ukraine.

Xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan. Ảnh Military Ukraine.

Đồng thời, Warsaw cũng sẵn sàng bàn giao 14 xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Kiev. Ông Morawiecki nói:

“Ba Lan là quốc gia đầu tiên chuyển giao 250 xe tăng vào nửa năm trước hoặc thậm chí nhiều hơn. Ngay bây giờ, chúng tôi sẵn sàng gửi 60 xe tăng hiện đại hóa của quân đội Ba Lan, 30 trong số đó là PT-91. Cùng với những xe tăng này là 14 xe tăng Leopard 2 của chúng tôi."

"Chúng tôi đã thông báo với các đối tác Tây Âu về số lượng xe tăng đã chuyển giao, và tôi đã trích dẫn lời của tổng thống Zelensky để thấy được tầm quan trọng của việc có trong biên chế những chiếc xe tăng hiện đại trong chiến tranh này”, Như đã đưa tin trước đây, chính quyền Ba Lan đã gửi yêu cầu đến Berlin để chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine."

Sau đó, chính phủ Đức đã quyết định chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và đồng ý cho các nước khác tái xuất loại xe tăng này.

“Nếu chúng ta không muốn Ukraine bị đánh bại, chúng ta phải hết sức rộng mở và can đảm trong nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine”, lãnh đạo chính phủ Ba Lan nhấn mạnh.

Xe tăng Leopard -2 do Đức sản xuất của quân đội Ba Lan. Ảnh Military Ukraine.

Xe tăng Leopard -2 do Đức sản xuất của quân đội Ba Lan. Ảnh Military Ukraine.

RT-91 Twardy là xe tăng chủ lực của quân đội Ba Lan. Những chiếc tăng này được chế tạo trên cơ sở phiên bản được cấp phép Т-72М1 MBT của Liên Xô. Những nguyên mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 1993. Phiên bản cơ bản của xe tăng được sản xuất hàng loạt tại Bumar-Łabędy cho đến năm 2002.

Xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan. Ảnh: Mróz/Defence24.pl
Xe tăng PT-91 Twardy của Ba Lan. Ảnh: Mróz/Defence24.pl

РТ-91 có hệ thống liên lạc và điều khiển hỏa lực hiện đại. Khả năng bảo vệ xe tăng và tổ lái được tăng cường hơn nữa nhờ hệ thống giáp phản ứng nổ do Ba Lan sản xuất.

Xe tăng được trang bị động cơ diesel nội địa PZL-Wola S-12U công suất 850 mã lực.

Theo Military Ukraine