Anh thú nhận chiến dịch không kích IS tại Syria "không hiệu quả"

Theo tờ The Independent, ngày 29/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã thừa nhận tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không hề bị đẩy lùi tại Syria, bất chấp việc London mở rộng các cuộc không kích chống IS sang quốc gia này.
Máy bay Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria. (Nguồn: Getty Images)
Máy bay Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria. (Nguồn: Getty Images)

Báo cáo trước Hạ viện Anh về tính hiệu quả của các đợt không kích chống IS, Bộ trưởng Fallon đánh giá tình hình tại Syria hiện rất "phức tạp."

Ông cho biết nếu như ở Iraq, IS đang bị dồn vào thế bí thì tại Syria điều này đã khôngxảy ra, chưa kể các thông tin gần đây có thể dẫn tới suy luận rằng sự phối hợp giữa các lực lượng dân chủ Syria và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không giúp ích cho mục tiêu dài hạn là đánh bại IS.

Ông Fallon cũng đặc biệt lo ngại về sự bành trướng của IS tại các khu vực duyên hải Libya.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng cho rằng nước này có lẽ đang đóng vai trò quan trọng thứ hai trong chiến dịch không kích chống IS của liên quân quốc tế tại Syria.

Cho đến thời điểm này, Anh đã thực hiện 2.100 nhiệm vụ chiến đấu chống IS và tiến hành 600 cuộc không kích.

Theo VietNam+