Video UAV bỏ túi sẽ trang bị cho lính Mỹ năm 2018

Lục quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho lính bộ binh loại UAV mini có thể bỏ lọt túi áo, dùng trinh sát từ xa, dự kiến năm 2018 sẽ áp dụng rộng rãi thiết bị tí hon này.
Video UAV bỏ túi sẽ trang bị cho lính Mỹ năm 2018

Theo ArmyTimes ngày 3.4, yêu cầu của Lục quân Mỹ là loại UAV này phải thật nhỏ gọn, nhẹ, tầm bay xa, hoạt động lâu, cả ngày lẫn đêm, chịu mưa gió và truyền hình ảnh theo thời gian thực.

Loại UAV tí hon này sẽ tương tự loại Black Hornet mà quân đội Anh và Na Uy đang dùng (loại Black Hornet nặng 18 g, còn loại UAV có tên SBS của Mỹ có yêu cầu không quá 150 g).

Mỹ đã thử nghiệm loại Black Hornet ở căn cứ Fort Benning, bang Georgia để gợi ý ngành công nghiệp UAV Mỹ làm mẫu tương tự cho mình.

Có loại UAV bỏ túi này, lính Mỹ sẽ chủ động quan sát những gì xảy ra xung quanh mình, làm tai mắt cho họ ở xa nhiều km trong mọi điều kiện thời tiết.

Video UAV bỏ túi sẽ trang bị cho lính Mỹ năm 2018 ảnh 1

Năm 2018, lính Mỹ sẽ được trang bị UAV bỏ túi như loại Black Hornet này - Ảnh: Military Times

Video UAV bỏ túi sẽ trang bị cho lính Mỹ năm 2018 ảnh 2

Lính Anh dùng Black Hornet ở Afghanistan - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Video UAV bỏ túi sẽ trang bị cho lính Mỹ năm 2018 ảnh 3

Một lính Mỹ cho chiếc UAV mini loại PD-100 Black Hornet bay trình diễn - Ảnh: Military Times

SBS sẽ nặng chưa tới 150g, có thể bắt đầu hoạt động chỉ trong 60 giây, thời gian bay 15 phút, camera có thể phát hiện vật thể to bằng con người, tốc độ bay 18 – 28 km/giờ, tầm hoạt động từ 500 – 1.200 m.

Loại Black Hornet do hãng Prox Dynamics (Na Uy) sản xuất chỉ nặng có 18 g, nhỏ như con ong bầu, bay được 25 phút với tốc độ 20 km/giờ, tầm hoạt động 1.600 m.

Quân đội Anh năm 2013 mua 160 chiếc “con ong” này hết 30 triệu USD, tức khoảng 190.000 USD/con.

Xem clip giới thiệu loại UAV Black Hornet chỉ nặng 18 g của Na Uy:

Theo Thanh Niên