Ukraine yêu cầu quốc gia châu Á bắt giữ Tổng thống Putin

Kiev kêu gọi chính quyền Ashgabat tuân thủ lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ashgabat, Turkmenistan, ngày 11/10 (Ảnh: RT)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ashgabat, Turkmenistan, ngày 11/10 (Ảnh: RT)

Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo Turkmenistan không tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhắc nhở quốc gia Trung Á này về lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Mặc dù Turkmenistan không phải là bên ký kết Quy chế Rome và không công nhận quyền tài phán của tổ chức có trụ sở tại La Hay, Ukraine bày tỏ hy vọng rằng Ashgabat sẽ tôn trọng “các quy tắc của luật pháp quốc tế”.

Trong một tuyên bố hôm 10/10, Bộ Ngoại giao Ukraine tiếp tục kêu gọi “tất cả các quốc gia coi trọng mạng sống con người, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc hãy kiềm chế tổ chức các sự kiện chung với sự tham gia của ông Putin”.

Tổng thống Putin đến Ashgabat vào sáng 11/10 để thăm làm việc, trong đó ông sẽ tham gia diễn đàn quốc tế mang tên “Kết nối thời đại và các nền văn minh - Cơ sở của hòa bình và phát triển”, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà thơ và nhà tư tưởng người Turkmenistan Makhtumkuli Fraghi.

ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3/2023, cáo buộc ông “trục xuất bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga”.

Moscow bác bỏ những tuyên bố này và coi việc sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự không phải là tội ác. Hơn nữa, cả Nga và Ukraine đều không phải là thành viên của Quy chế Rome, có nghĩa là ICC thiếu thẩm quyền trong vấn đề này.

Vào cuối tháng 8, Ukraine đã đưa ra yêu cầu tương tự với Mông Cổ, quốc gia ký kết ICC. Nước này từ chối tuân thủ, cho rằng họ duy trì chính sách trung lập liên quan đến cuộc xung đột. Điều này khiến Kiev tức giận và hứa sẽ “làm việc với các đối tác để đảm bảo rằng điều này sẽ gây ra hậu quả cho Ulaanbaatar”.

Kiev cũng kêu gọi Mexico bắt giữ ông Putin nếu ông đến thăm nước này, sau các báo cáo hồi đầu năm nay cho biết Tổng thống Nga đã được mời tham dự lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo mới của Mexico vào tháng 10. Chính quyền Mexico đã từ chối yêu cầu này.