close Đăng nhập

Drone bí ẩn bay sát nơi ở của Bộ trưởng Chiến tranh, Mỹ tính triển khai vũ khí laser

Drone chưa rõ nguồn gốc bay gần khu quân sự nhạy cảm ở Washington khiến Mỹ cân nhắc triển khai vũ khí laser để bảo vệ quan chức cấp cao.

Hệ thống laser chống máy bay không người lái. Ảnh: Raytheon.
Hệ thống laser chống máy bay không người lái. Ảnh: Raytheon.

Những chiếc máy bay không người lái chưa xác định bay trên một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất ở Washington DC đã khiến chính phủ Mỹ phải cân nhắc triển khai hệ thống laser công suất cao để chống UAV, nhằm bảo vệ các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Các thiết bị bay này, hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc, đã được phát hiện gần căn cứ Fort Lesley J. McNair ở khu tây nam Washington DC trong một đêm của tháng 3/2026. Khu vực này, còn được biết đến với tên gọi Washington Arsenal, là nơi ở của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Sự việc đã kích hoạt một cuộc rà soát an ninh, đồng thời dẫn đến một cuộc họp tại Nhà Trắng nhằm đánh giá phương án phản ứng phù hợp. Theo các báo cáo, Lầu Năm Góc hiện đang xem xét khả năng triển khai một hệ thống laser chống drone công suất cao tại địa điểm này.

Thông tin về kế hoạch hành động được bốn nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ với tờ New York Times. Dù vẫn đang trong quá trình đánh giá, đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Một lớp phòng thủ mới

Hoạt động của các drone đã làm dấy lên lo ngại về khả năng do thám hoặc thăm dò nhằm vào hai quan chức cấp cao. Điều này cũng khiến Nhà Trắng cân nhắc phương án tạm thời sơ tán ông Rubio và ông Hegseth trong lúc cơ quan chức năng xác định nguồn gốc và mục đích của các chuyến bay xâm nhập. Tuy nhiên, cuối cùng việc sơ tán đã không diễn ra.

Fort Lesley J. McNair nằm cách không xa các tòa nhà liên bang quan trọng và các hành lang hàng không chính. Theo tờ New York Times, việc triển khai hệ thống laser chống drone tại đây có thể tăng cường khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa từ trên không.

So với các biện pháp truyền thống như gây nhiễu tín hiệu hay đánh chặn bằng vũ khí, hệ thống laser cho phép tấn công chính xác với tốc độ ánh sáng, có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu mà không tạo ra mảnh vỡ hay sử dụng chất nổ.

Tuy nhiên, việc lắp đặt công nghệ này trong một môi trường đô thị dày đặc như Washington đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng. Không phận quanh thủ đô Mỹ là một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới, và bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền tới hàng không dân dụng.

Các quan chức cho biết hệ thống laser đề xuất sẽ chỉ đóng vai trò tuyến phòng thủ cuối cùng, với khả năng vô hiệu hóa các drone cỡ nhỏ trước khi chúng tiếp cận các khu vực nhạy cảm.

Nhà Trắng đặt trong trạng thái cảnh giác

Phát biểu với Fox News, bà Heather Chairez, phụ trách truyền thông của Lực lượng đặc nhiệm khu vực thủ đô quốc gia và Quân khu Washington của Lục quân Mỹ, cho biết giới chức đã nắm được thông tin về các vụ phát hiện drone gần Fort McNair.

“Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác liên ngành để theo dõi và điều tra các vụ phát hiện này”, bà Chairez nói. “Hiện tại chưa có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với Fort McNair, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và điều chỉnh các biện pháp bảo vệ lực lượng khi cần thiết”.

Tuy vậy, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), việc triển khai hệ thống laser tiềm năng này làm dấy lên những lo ngại lớn hơn về an toàn hàng không. Các quan chức FAA cho rằng công nghệ này có thể gây rủi ro đối với các tuyến bay thương mại gần đó.

Những lo ngại này càng gia tăng sau vụ va chạm trên không gây chết người vào tháng 1/2025 gần sân bay quốc gia Ronald Reagan, nằm cách Fort McNair chỉ khoảng 3 km. Sự cố này đã khiến các cơ quan quản lý phải chịu áp lực lớn hơn trong việc đảm bảo an toàn không phận.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho rằng môi trường đe dọa đang thay đổi nhanh chóng, khi các drone cỡ nhỏ ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định quân sự. Không phận trên thành phố El Paso, bang Texas, từng bị đóng cửa tạm thời sau khi lực lượng chức năng bắn laser vào một vật thể được cho là drone của băng đảng ma túy — nhưng sau đó được xác định chỉ là một quả bóng bay vô hại.

Cùng thời điểm, các drone không được phép xuất hiện trên căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana cũng đã khiến một cơ sở chứa máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân phải phong tỏa khẩn cấp.

Theo IE

Thế giới