Iran công bố máy bay không người lái Shahed-149 “Gaza” tương tự MQ-9 Reaper

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 25/2, Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái (UAV) Shahed-149 “Gaza” mới.

Shahed-149, do công ty Shahed Aviation Industries phát triển, là UAV chiến đấu tầm cao có thời gian bay tương tự như MQ-9 Reaper của Mỹ cả về kích thước, hình dạng và yêu cầu nhiệm vụ. UAV được công bố và đặt tên theo Dải Gaza để vinh danh cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại Israel trong cuộc khủng hoảng Palestine-Israel vào tháng 5/2021.

Video mới ghi lại chiếc drone Shahed-149 không vũ trang, cất cánh từ một căn cứ không quân không xác định của Iran và bay ở độ cao thấp.

Máy bay không người lái chiến đấu tầm cao Shahed-149 “Gaza” của không quân IRGC Iran. Video Iranpress.

Shahed-149 có thời gian bay liên tục 35 giờ, phạm vi hoạt động 2.000 km, tốc độ bay hành trình 350 km/h. UAV có khả năng mang theo 13 quả bom và 500 kg thiết bị điện tử. Đây là UAV đầu tiên của Iran được trang bị động cơ phản lực cánh quạt.

UAV chiến đấu tầm cao Shahed-149 “Gaza” của không quân IRGC Iran, tương tự MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh South Front

UAV chiến đấu tầm cao Shahed-149 “Gaza” của không quân IRGC Iran, tương tự MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh South Front

UAV chiến đấu đã vượt qua các cuộc thử nghiệm bay khắc nghiệt trong tháng 4/ 2022 và được chấp nhận đưa vào biên chế trong Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC cùng tháng.

Thời gian bay dài và tầm hoạt động xa của Shahed-149 sẽ cho phép UAV hoạt động suốt quãng đường từ miền tây Iran đến Israel. UAV cũng có tầm hoạt động trên toàn bộ Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu xuất kích từ khu vực phía nam Iran.

Iran đã phát triển thành công chương trình UAV quân sự trong những năm gần đây, vượt qua các mối đe dọa và các hoạt động của Israel cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu. Tehran cho biết chương trình phát triển UAV do thám, UAV vũ trang và UAV tự sát hoàn toàn mang tính răn đe và phòng thủ.

Theo South Front