Tư lệnh hải quân Nga đột ngột xin từ chức

Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga, đô đốc Viktor Chirkov đã nộp đơn xin từ chức khỏi lực lượng vũ trang vì tình trạng sức khỏe sau khi phẫu thuật, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 14/3.
Tư lệnh hải quân Nga đột ngột xin từ chức

Hiện nay, quyền Tư lệnh Hải quân Nga sẽ do đô đốc Vladimir Korolev, chỉ huy Hạm đội Biển Bắc đảm trách. Theo nguồn tin, ông Korolev sẽ sớm được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Hải quân thay ông Chirkov.

Ngày 6/5/2012, chỉ huy Hạm đội Baltic - phó đô đốc Viktor Chirkov đã được bổ nhiệm vào vị trí Tư lệnh Hải quân Nga thay thế ông Vysotsky. Phát biểu sau khi nhận quyết định được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy mới, tướng Chirkov cho biết ông sẽ ưu tiên xây dựng hạm đội hải quân Nga với "sự hỗ trợ của Tổng thống và những người cùng chí hướng".

Theo Sputnik