Truyền thông Nga: tên lửa hành trình không quân Nga phá hủy một kho nhiên liệu lớn của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong tiến công đánh chiếm một số khu vực trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh – tên lửa, không quân Nga phá hủy 1 kho dầu ở Krivoy Rog.

Giao tranh ác liệt diễn ra trên hướng Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào tuyến phòng ngự quân đội Nga. Trang Military Ukraine dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo phá hủy nhiều trang thiết bị của Nga.

Trên chiến trường vùng Donbass, Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công trong các khu định cư Belogorovka, Grigorovka, Pokrovskoye, Bakhmutskoye, Lozovoye, Spartak, Soledar, Zaitsevo và Semigorye.

Giao chiến tiếp tục diễn ra dữ dội theo hướng Kramatorsk. Lực lượng xung kích Nga và dân quân Donbass, dưới hỏa lực ác liệt của pháo binh, tên lửa tiếp tục tấn công vào chiến tuyến của quân đội Ukraine.

Các mũi tiến công của quân đội Nga, dân quân Donbass trên vùng Donetsk. Ảnh RusVesna.
Các mũi tiến công của quân đội Nga, dân quân Donbass trên vùng Donetsk. Ảnh RusVesna.

Trong cuộc họp báo ngày 5/9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine tổn thất đáng kể khi tiếp tục tiến công đánh chiếm một số khu vực trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh – tên lửa quân đội Nga.

Quân đội Ukraine, sử dụng xe tăng T-72 và xe thiết giáp Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công chiến tuyến quân đội Nga trên vùng Kherson. Video Ukraine Military.

Thông cáo Báo chí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Nga cho biết, để ngăn chặn cuộc phản công, không quân, pháo binh - tên lửa Nga tấn công vào các đơn vị trên chiến tuyến và lực lượng dự bị của Ukraine.

Theo báo cáo của tướng Konashenko, trong các cuộc chiến đấu dữ dội trên hướng này, quân đội Ukraine mất 11 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh và 8 xe bọc thép khác, 9 xe bán tải với súng máy hạng nặng và hơn 220 quân nhân.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander -K tấn công quân đội Ukraine ở Nikolaev. Video Izvestia.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình Iskender – K tấn công các vị trí triển khai tạm thời của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 thuộc vùng Nikolaev với vũ khí chính xác cao.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 phá hủy 1 kho nhiên liệu gần Krivoy Rog. Video kênh Telegram @Rubar.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 phá hủy 1 kho nhiên liệu gần Krivoy Rog. Truyền thông mạng xã hội cho biết, 2 quả tên lửa hành trình đánh vào kho dầu đã thiêu hủy toàn bộ nhiên liệu dự trữ dành cho các phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine.

Tại vùng Kherson, không quân Nga bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình tấn công 2 kho vũ khí đạn tên lửa-pháo và đạn dược thông thường của quân đội Ukraine trong Nikolaev, phá hủy hơn 1,5 nghìn quả đạn pháo phản lực (MLRS), trong đó có hơn 200 đạn tên lửa cho pháo phản lực – tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Lực lượng không quân, pháo binh tên lửa tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Ukraine. Một cuộc tấn công bằng vũ khí độ chính xác cao vào điểm triển khai tạm thời của một đơn vị thuộc nhóm dân tộc chủ nghĩa "Kraken" ở vùng Kharkov.

Pháo binh Nga tấn công vô hiệu hóa nhóm dân tộc chủ nghĩa "Kraken". Video RusVesna.

Trên chiến trường Donetsk (DPR), hỏa lực tập trung của pháo binh Nga vào chiến tuyến của lữ đoàn đổ bộ tấn công số 81 quân đội Ukraine, 20 quân nhân bị vô hiệu hóa, hơn 50 quân nhân khác bị thương.

Trong ngày 5/9, các đơn vị hỏa lực Nga tấn công 6 sở chỉ huy quân đội Ukraine, 48 trận địa pháo binh đang hoạt động, 152 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân đội Ukraine.

Hỏa lực chính xác của không quân chiến thuật Nga phá hủy 5 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh trên chiến trường Donetsk. Phá hủy 1 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa (MLRS) HIMARS trong vùng Kharkiv.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 5 máy bay không người lái (UAV), trong đó có 1 Bayraktar TB-2, đánh chặn 4 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất, 34 quả đạn pháo phản lực tên lửa (MLRS) HIMARS, Uragan và Ol’kha.