close Đăng nhập

Trung Quốc ra mắt xe tải mỏ “đi ngang như cua”, không người lái đầu tiên thế giới

Trung Quốc giới thiệu xe tải mỏ Shuanglin K7 có thể di chuyển ngang, xoay tại chỗ và hoạt động không người lái 24/7, mở ra bước ngoặt cho ngành khai khoáng.

Chiếc xe khổng lồ Shuanglin K7 có thể thực hiện những động tác khó như quay tại chỗ. Ảnh: SCMP.
Chiếc xe khổng lồ Shuanglin K7 có thể thực hiện những động tác khó như quay tại chỗ. Ảnh: SCMP.

Xe tải mỏ Shuanglin K7 là phương tiện đầu tiên trên thế giới có khả năng di chuyển ngang và xoay tại chỗ, cho phép hoạt động trong các hố khai thác chật hẹp.

Trung Quốc vừa ra mắt một mẫu xe tải khai thác mỏ không người lái cỡ lớn có thể “di chuyển ngang như cua” trên địa hình khó khăn, cho thấy nỗ lực hiện đại hóa ngành khai khoáng bằng công nghệ.

Dù có trọng lượng không tải gần 100 tấn, mẫu xe tiên tiến này sở hữu khả năng cơ động vượt trội – có thể di chuyển ngang và xoay tại chỗ, cho phép vận hành trong các hố khai thác hẹp và trên các tuyến đường dốc, phức tạp.

Đồng thời, xe vẫn đảm bảo khả năng chuyên chở và công suất cần thiết cho hoạt động liên tục 24/7, theo báo cáo ngày 19/4 của Nhật báo Khoa học và Công nghệ – tờ báo thuộc sở hữu nhà nước.

Phương tiện có chiều cao và chiều rộng đều hơn 5 m và dài 13,79 m, được giới thiệu tại Thượng Hải ngày 18/4. Mang tên “Shuanglin K7”, mẫu xe được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Tập đoàn Shuanglin – có trụ sở tại Thượng Hải – và Đại học Thanh Hoa.

Các xe tải khai thác truyền thống thường mất nhiều thời gian để quay đầu trong khu vực bốc dỡ chật hẹp, thao tác dễ tạo ra điểm mù nguy hiểm. Ngược lại, K7 có thể thực hiện các chuyển động phức tạp như di chuyển ngang và xoay tại chỗ.

Điều này có được nhờ công nghệ gọi là mô-đun góc dẫn động điện phân tán điều khiển bằng tín hiệu điện tử. K7 là xe tải khai thác không người lái đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ này.

Mỗi bánh xe được trang bị một cụm nhỏ gọn riêng biệt đảm nhiệm truyền động, lái và phanh. Các mô-đun này được điều khiển bằng điện tử thay vì cơ khí, giúp nâng cao khả năng kiểm soát.

“Điều này có thể cải thiện đáng kể tính linh hoạt vận hành và khả năng thích ứng tại công trường trong môi trường phức tạp,” ông Huang Jin, giáo sư tại Khoa Phương tiện và Di động của Đại học Thanh Hoa, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Khoa học và Công nghệ Nhật báo.

Ông Huang lưu ý rằng hệ thống đánh lái toàn bánh kết hợp với cơ chế dự phòng điện – điện tử cho phép phương tiện vẫn duy trì tới 70% công suất vận chuyển ngay cả khi một phần hệ thống gặp sự cố.

Ông nói thêm rằng điều này tạo nền tảng an toàn quan trọng cho việc triển khai quy mô lớn các xe tải không người lái trong các mỏ lộ thiên.

Chiếc xe cũng có hiệu suất cao. Được trang bị thùng chứa dung tích 100 mét khối, xe có tải trọng định mức 158 tấn và tốc độ tối đa khi chở hàng là 29 km/h.

Mẫu xe hỗ trợ thay pin nhanh trong 5 phút và có thể thu hồi tới 85% năng lượng động học thông qua phanh tái sinh, cho phép vận hành không cần nhân sự suốt 24 giờ.

Dữ liệu mô phỏng cho thấy các đội xe sử dụng mẫu này có thể tăng hiệu suất vận chuyển lên 35% đồng thời giảm khoảng 90% nguy cơ các sự cố an toàn thông thường.

Vào tháng 12 năm ngoái, các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa đã công bố một thiết kế tương tự: một phương tiện hạng nặng chạy điện hoàn toàn theo mô-đun, có thể vận chuyển các tải trọng lớn như thân tên lửa, máy biến áp và tuabin gió.

Giống như K7, nguyên mẫu này đạt được khả năng “tách rời hoàn toàn” giữa các bánh xe và liên kết cơ khí, cho phép di chuyển chéo và ngang. Hoạt động điện êm ái của nó cũng khiến công nghệ này phù hợp cho vận tải quân sự hoặc đô thị.

Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình điện khí hóa và tự động hóa ngành khai khoáng. Chính phủ nước này đang thúc đẩy chuyển đổi sang các mô hình vận hành giảm nhân lực hoặc hoàn toàn không người nhằm hạn chế rủi ro an toàn nghiêm trọng.

Theo một tài liệu năm 2024 do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc và các cơ quan khác ban hành, ngành khai khoáng Trung Quốc đặt mục tiêu tích hợp đầy đủ công nghệ thông minh, thiết bị và quản lý tự động vào năm 2030.

Tiến triển đã bắt đầu rõ rệt. Tháng 5 năm ngoái, tập đoàn năng lượng nhà nước Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc đã triển khai đội xe tải khai thác điện không người lái lớn nhất thế giới tại Nội Mông, với 100 phương tiện được trang bị hệ thống lái tự động của Huawei Technologies.

Tương tự, vào cuối tháng 4, tại một mỏ than lộ thiên lớn ở sa mạc Gobi thuộc khu tự trị Tân Cương phía bắc, gần 300 xe tải điện không người lái đã được ghi nhận đang hoạt động. Khoảng 70% thiết bị tại khu mỏ này hiện đã được điện khí hóa, với mục tiêu đạt 90% vào cuối năm.

Theo SCMP

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.