Trung Quốc đóng cửa cầu kính cao nhất thế giới sau đúng 10 ngày khánh thành

VietTimes -- Trung Quốc hôm qua, 2/9, đóng cửa cầu mặt kính được coi là cao nhất và dài nhất thế giới chỉ đúng hơn 10 ngày sau khi khánh thành và mở cửa đón công chúng tới thăm.
Trung Quốc đóng cửa cầu kính cao nhất thế giới sau đúng 10 ngày khánh thành.
Trung Quốc đóng cửa cầu kính cao nhất thế giới sau đúng 10 ngày khánh thành.

Đài VOA, dẫn lời phát ngôn viên của công viên Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam cho biết rằng nơi này đã bị choáng ngợp bởi số các du khách tới thăm.

Ông nói tiếp rằng dù cầu kính chỉ có thể đón 8 nghìn người một ngày, nhưng nhu cầu lại gấp 10 lần con số đó.

Khi được hỏi rằng liệu cây cầu có bị nứt hay vỡ gì không, người phát ngôn này nói rằng “không có vấn đề gì”, đồng thời xác nhận rằng không xảy ra tai nạn nào. 

Hiện chưa rõ là khi nào thì cầu kính này sẽ được nhà chức trách ở Trung Quốc cho phép mở cửa trở lại.

Cầu kính rộng 6 mét và dài 430 mét được bắc qua một thung lũng cao 300 mét ở công viên Trương Gia Giới, nơi được coi đã truyền cảm hứng cho bối cảnh trong bộ phim Avatar.

Cây cầu kỷ lục này được ghép từ gần 100 tấm kính chịu lực ba lớp, và theo Tân Hoa xã, chi phí xây dựng cầu là hơn 3 triệu USD.