close Đăng nhập

Trung Quốc cam kết hỗ trợ tín dụng 69 tỉ USD nhằm đẩy mạnh phát triển công nghệ

VietTimes – Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tái cấp vốn lên tới 69 tỉ USD cho các ngân hàng thương mại cung cấp khoản vay cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, để khuyến khích đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị.

Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp 500 tỉ NDT (69,1 tỉ USD) để khuyến khích các khoản vay hỗ trợ đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị trên quy mô lớn – hai lĩnh vực được các nhà lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên tập trung phát triển.

Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ cho 21 ngân hàng vay với lãi suất 1,75% trong thời hạn một năm.

PBoC cho biết các khoản tái cấp vốn sẽ chi trả 60% tiền gốc cho những khoản vay đủ điều kiện dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời các khoản vay này có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần thêm một năm.

“Khoản vay này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung phát triển công nghệ trong giai đoạn khởi nghiệp và tăng trưởng, cũng như các dự án tập trung vào số hóa, nâng cao trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực quan trọng”, PBoC cho biết.

PBoC đã có 17 công cụ hỗ trợ cơ cấu được áp dụng vào cuối năm ngoái, với quy mô dư nợ tích lũy là 7,5 nghìn NDT – 16,4% tài sản của ngân hàng trung ương.

Zong Jiani, nhà phân tích của Hệ thống Thương mại Ngoại hối Trung Quốc, cho biết: “Các công cụ chính sách tiền tệ cơ cấu chủ yếu được vận hành bởi các ngân hàng lớn, trong khi người nhận khoản vay chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

“Khi đặt mục tiêu mở rộng tín dụng thông qua chính sách tiền tệ, điều cần thiết là phải ưu tiên sử dụng các công cụ chính sách truyền thống, đặc biệt là cắt giảm lãi suất và giảm toàn diện dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng”, bà nói thêm.

Được biết, chương trình cho vay trước đây của Bắc Kinh cung cấp vốn cho 5 loại tài chính được Chủ tịch Tập Cận Bình coi là thiết yếu: tài chính công nghệ, tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính hưu trí và tài chính kỹ thuật số.

Chương trình cho vay mới được kỳ vọng sẽ biến khoản đầu tư tài sản cố định lớn của đất nước thành một nguồn kích thích và thúc đẩy lĩnh vực sản xuất vốn đã rất phát triển tại quốc gia tỉ dân.

Được biết, khoản vay này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc phải vật lộn với sự sụt giảm dai dẳng trên thị trường bất động sản và tâm lý không chắc chắn của nhà đầu tư. Cả hai điều này đều là những yếu tố chính có thể kìm hãm tham vọng tăng trưởng kinh tế 5% trong năm nay của quốc gia này.

Capture.PNG
Ảnh: SCMP

Wang Qing, một nhà kinh tế học của Golden Credit Rating, đã nhận định rằng: “Những công cụ tài chính này đang nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một phương pháp để đầu tư cơ bản mà còn có thể hướng dòng tiền theo những mục đích cụ thể”.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3258264/china-pledges-us69-billion-credit-backing-tech-after-resurrecting-dormant-financial-tools?module=top_story&pgtype=homepage

Kinh Doanh

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.