Trung đoàn Golan tiêu diệt 20 tay súng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 10.09.2016, trên Cao nguyên Golan, lực lượng chiến binh thánh chiến phát động cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng Al-Quneitra, đánh vào các khu vực do quân đội Syria kiểm soát.
Binh sĩ Trung đoàn Golan
Binh sĩ Trung đoàn Golan

Lực lượng nhóm Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) và Harakat Ahrar al-Sham cùng các nhóm chiến binh thánh chiến tấn công quân đội Syria trên đỉnh đồi then chốt gần thị trấn Hader, giao chiến diễn ra ác liệt trong ngày 10.09.2016.

Theo nguồn tin quân sự tại Damascus cung cấp cho Al Masdar News, nhóm chiến binh thánh chiến đánh chiếm được cao điểm Tal Al-Qaba 'và Tal Al-Hamirat, nhưng cuộc tấn công vào ngọn đồi Tarinjeh thất bại.

Quân đội Syria tiêu diệt hơn 20 tay súng Hồi giáo cực đoan trong cuộc giao chiến ở khu dân cư Tarinjeh.

Lực lượng "Fouj Al-Joulan" (Trung đoàn Golan) công bố hình những chiến binh Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt.

Những tay súng Hồi giáo cực đoan bị quân đội Syria tiêu diệt

NT