"Trận Stalingrad Syria": Cận cảnh đọ súng ở Aleppo, tên lửa chống tăng diệt phiến quân

VietTimes -- Đúng như tuyên bố của quân đội Syria, trận chiến Aleppo là trận "Stalingrad" năm 2016, cả hai bên đều tung hết sức mạnh hỏa lực để tấn công, tiêu diệt. Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng tất cả mọi loại vũ khí và thủ đoạn cực đoan nhất, nhưng vẫn thảm bại và tháo chạy khỏi Aleppo
Binh sĩ Syria và Hezbollah chiến đấu trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo
Binh sĩ Syria và Hezbollah chiến đấu trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo
Cận cảnh trận tấn công ác liệt, dữ dội vào quận ngoại ô Minyan thành phố Aleppo
Quân đội Syria phát triển tấn công sang hướng Nam Aleppo, đánh chiếm ngôi làng nhỏ Khribat Al-Zuwiya và thị trấn Kafr Haddad, tiến về phía tuyến đường cao tốc M5
Binh sĩ quân đội Syria sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng tấn công các mục tiêu lực lượng Hồi giáo cực đoan trên các khu nhà cao tầng trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo
Quân đội Syria tiêu diệt và phá hủy nhiều xe cơ giới và xe thiết giáp, xe VBIED của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên các quận ngoại ô thành phố Aleppo

QA