Các kết quả tình báo của Mỹ dường như có sự khác biệt lớn so với những tuyên bố chính thức về hiệu quả của chiến dịch Epic Fury do quân đội Mỹ thực hiện.
Dẫn nguồn từ một đánh giá tình báo quân sự, CNN cho biết khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng chịu các đợt không kích liên tục từ Mỹ và Israel.
Bản báo cáo công bố trong hôm 3/4 dẫn lời ba nguồn tin am hiểu về các kết quả điều tra mật, khẳng định Iran hiện vẫn sở hữu một kho tên lửa đáng kể. Trước đó, các báo cáo từ Reuters cũng chỉ ra rằng năng lực tác chiến của Tehran có vẻ ít bị tổn hại hơn so với những gì các quan chức Mỹ công bố công khai.
CNN cho biết một số vũ khí của Iran hiện có thể chưa tiếp cận được, do các đợt tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào lối vào của mạng lưới đường hầm vốn được Tehran xây dựng từ trước để che giấu khí tài nhằm đối phó với các đợt ném bom.
Ngoài ra, người ta tin rằng Iran vẫn giữ được phần lớn kho tên lửa hành trình tầm ngắn bố trí dọc theo bờ biển. Tehran cũng tuyên bố sở hữu "hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn" tàu cỡ nhỏ và xuồng không người lái, sẵn sàng triển khai chống lại các tàu vận tải tại eo biển Hormuz.
Là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên các đồng minh của Mỹ và thị trường toàn cầu, Iran đã thực hiện các biện pháp hạn chế hiệu quả việc qua lại của các tàu không phép qua "điểm nghẽn" chiến lược này.
Theo CNN, các khí tài trên biển này không phải là mục tiêu ưu tiên trong các chiến dịch của Mỹ, bởi họ đang tập trung vào các hệ thống tầm xa có khả năng đe dọa Israel và các quốc gia vùng Vịnh.
Một báo cáo của Reuters tuần trước dẫn nguồn tình báo Mỹ cho hay chỉ có khoảng 1/3 số tên lửa tầm xa và UAV của Iran được xác nhận là đã bị tiêu diệt. Ngược lại, các quan chức quân sự Israel lại đưa ra ước tính đầy lạc quan rằng 70% năng lực phóng của Iran đã bị "vô hiệu hóa".
Bất chấp những số liệu trái chiều, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, vẫn tiếp tục khẳng định chiến dịch Epic Fury đang đạt được thành công vang dội, với số lượng các vụ phóng tầm xa được báo cáo là đã giảm tới 90% kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào cuối tháng 2.
Phản hồi các câu hỏi về những đánh giá tình báo này, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly trả lời CNN rằng: "Các nguồn tin ẩn danh đang tuyệt vọng trong việc tìm cách tấn công Tổng thống Trump và đặt nghi vấn về những thành tựu của chiến dịch".
Hiện tại, Lầu Năm Góc được cho là đang tràn ngập những bất đồng nội bộ. Hôm thứ Năm, nhiều tờ báo đưa tin ông Hegseth đã sa thải hàng loạt quan chức cấp cao, trong đó có Đại tướng Randy George — sĩ quan hàng đầu của Lục quân. Một cuộc cải tổ tương tự cũng từng xảy ra vào tháng 2, ngay trước khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công vào Iran.
Theo RT