close Đăng nhập

Tướng 4 sao Mỹ bị "trảm" ngay khi quân đội đang áp sát Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gây sốc khi sa thải Tướng 4 sao Randy George giữa lúc Mỹ điều quân áp sát Iran.

Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, phát biểu trong buổi lễ vinh danh tù binh chiến tranh tại Lầu Năm Góc ở Washington, D.C., Mỹ ngày 19/9/2025. Ảnh: Reuters.
Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, phát biểu trong buổi lễ vinh danh tù binh chiến tranh tại Lầu Năm Góc ở Washington, D.C., Mỹ ngày 19/9/2025. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chính thức sa thải Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George. Theo ba quan chức quốc phòng, đây là động thái mới nhất trong chiến dịch thanh trừng các cấp bậc cao nhất tại Lầu Năm Góc.

Dù ông Hegseth – cựu người dẫn chương trình của Fox News – đã nhanh chóng thực hiện các bước nhằm tái cơ cấu bộ máy, việc sa thải một vị tướng ngay trong thời chiến là điều gần như chưa từng có tiền lệ.

Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này và cho biết tướng George, người vốn còn hơn một năm nhiệm kỳ, "sẽ từ nhiệm vị trí Tham mưu trưởng thứ 41 của Lục quân, có hiệu lực ngay lập tức". Trong thông cáo chính thức, Bộ Chiến tranh Mỹ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng chục năm cống hiến của ông và gửi lời chúc tốt đẹp cho chặng đường nghỉ hưu sắp tới.

Bên cạnh đó, hai quan chức giấu tên cho biết ông Hegseth còn sa thải cả Tướng David Hodne, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Chuyển đổi Lục quân, cùng Thiếu tướng William Green, người đứng đầu lực lượng Tuyên úy Lục quân.

Hiện phía Bộ Chiến tranh vẫn chưa đưa ra lý do cụ thể cho sự ra đi đột ngột của tướng George. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang ráo riết tăng cường lực lượng tại Trung Đông để chuẩn bị cho các chiến dịch chống lại Iran.

Dù các cuộc không kích của Mỹ trong khu vực chủ yếu do Hải quân và Không quân thực hiện, các binh sĩ Lục quân vẫn đóng vai trò trọng yếu khi được điều động đến Trung Đông để vận hành các hệ thống phòng không. Lục quân hiện là quân chủng lớn nhất của quân đội Mỹ với khoảng 450.000 binh sĩ đang tại ngũ. Hàng nghìn binh sĩ tinh nhuệ thuộc Sư đoàn Dù 82 cũng đã bắt đầu đổ bộ đến vùng Vịnh, chuẩn bị cho các chiến dịch mặt đất tiềm tàng tại Iran.

Làn sóng xáo trộn tại Lầu Năm Góc

Trước đó, không hề có dấu hiệu công khai nào về sự rạn nứt giữa ông Hegseth và tướng George, ngay cả khi vị Bộ trưởng này theo đuổi nhiều quyết định gây tranh cãi. Các quyết định này bao gồm việc sa thải luật sư hàng đầu của Lục quân hay tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn mừng sinh nhật lần thứ 250 của quân chủng này – vốn trùng với ngày sinh nhật của Tổng thống Trump.

Đầu tuần này, ông Hegseth cũng đã đảo ngược quyết định của Lục quân về việc điều tra các phi công điều khiển trực thăng tấn công bay gần nhà ca sĩ Kid Rock – một động thái được xem là để ủng hộ người trung thành với ông Trump. Tuy nhiên, theo CBS News, việc sa thải tướng George không liên quan đến vụ việc của Kid Rock.

Một nguồn tin cho biết Tướng Christopher LaNeve, cựu trợ lý quân sự của ông Hegseth và hiện là Phó tham mưu trưởng Lục quân, sẽ tạm thời tiếp quản vị trí của ông George. Một quan chức khác tiết lộ thêm rằng giới lãnh đạo cấp cao của Lục quân chỉ biết tin về vụ sa thải cùng lúc với thời điểm thông tin được công bố rộng rãi.

Tướng George, một sĩ quan bộ binh từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan, được phê chuẩn vào vị trí cao nhất của Lục quân từ năm 2023. Thông thường, nhiệm kỳ cho vị trí này kéo dài 4 năm. Trước đó, ông từng là cố vấn quân sự cấp cao cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và được coi là người thân cận với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll.

Việc cách chức tướng George càng làm trầm trọng thêm tình trạng xáo trộn ở mọi cấp lãnh đạo tại Lầu Năm Góc. Năm ngoái, hàng loạt nhân vật tầm cỡ đã bị sa thải, bao gồm cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Tướng Không quân C.Q. Brown, cùng Tư lệnh Hành quân Hải quân và Phó Tham mưu trưởng Không quân. Hiện văn phòng của tướng George vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các yêu cầu bình luận.

Theo Reuters

Thế giới