close Đăng nhập

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao tại Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 30/9/2025, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

dsc3360-1759241770919129951137.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu. Ảnh: VGP

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam như Chính ủy Quân khu 9, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Khi tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

binh.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP/LS

Trước đó, theo Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Ông Bình từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại tỉnh Kiên Giang như Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ (sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng), trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới tại Bộ Nội vụ.

Xã hội số

Vì sao Dũng “Trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Vì sao Dũng “Trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Trọc" Hà Đông) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Một cơn hồi hộp có thể chỉ thoáng qua, có thể là dấu hiệu đầu tiên của rối loạn nhịp cần được đánh giá. Theo chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam, quan trọng nhất là xác định đúng loại rối loạn nhịp, nguyên nhân và nguy cơ của từng người bệnh.

Bữa cơm Việt đang có quá nhiều muối, đường?

Bệnh tim mạch có thể bắt đầu từ… chính bàn ăn

Ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia và chế độ ăn không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Trong đó, ăn quá nhiều muối và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn là những điều không thể xem nhẹ.