Thần tốc chích ngừa COVID-19, TP.HCM đã tiêm 438.502 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TP.HCM đang trong chiến dịch chích ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay, hiện giờ đã tiêm được 438.502 người, dự kiến thứ 7 sẽ hoàn thành kế hoạch 836.000 người.
Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mở rộng cho các đối tượng thuộc Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, dân quân tự vệ (Ảnh: HCDC)
Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mở rộng cho các đối tượng thuộc Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, dân quân tự vệ (Ảnh: HCDC)

Trưa nay, ngày 25/6, Sở Y tế TP.HCM kết hợp với Sở Thông tin và truyền thông cùng có mặt tại họp báo thông tin về tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Trong chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay, TP.HCM tiến hành tiêm 836.000 liều vaccine COVID-19, chính thức bắt đầu từ ngày 19/6. Chiến dịch được tiến hành với hàng ngàn điểm tiêm chủng trong cộng đồng bao gồm điểm tiêm tại các trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm lưu động với 946 điểm tiêm mỗi ngày. Theo dự tính ban đầu, mỗi điểm tiêm cho 200 người/ngày, tổng cộng tiêm cho 189.200 người/ngày...

Có mặt tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - thông tin: “Chiến dịch tiêm vắc xin của TP.HCM được khởi động từ ngày 19/6. Ngày đó tiêm được 877 người. Đến ngày 20/6 tiêm được 5.740 liều. Chiều thứ 2, ngày 21/6 tiếp tục khởi động chiến dịch tiêm tại quận huyện và gia tăng tiêm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao”.

Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Viện Paster TP.HCM ngày 23/6 (Ảnh: Hoà Bình)

Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Viện Paster TP.HCM ngày 23/6 (Ảnh: Hoà Bình)

Tiêm chủng cho các đối tượng mở rộng tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Ảnh: HCDC)
Tiêm chủng cho các đối tượng mở rộng tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Ảnh: HCDC)

“Ngày 22/6, TP tiêm được cho 95.000 người, ngày 23/6 tiêm được 122.280 người, đến 24/6 tiêm được đến 172.930 người. Tổng cộng đến ngày 24/6, TP.HCM đã tiêm được 438.502 người” – ông Bỉnh cho hay.

Theo ông Bỉnh, với tiến độ tiêm như hiện nay, dự kiến trong hôm nay và thứ 7 (ngày 26/6) TP.HCM sẽ hoàn thành đợt tiêm thứ 4 này.

Về số ca phản ứng nặng sau chích ngừa, ông Bỉnh cho biết đến thời điểm hiện tại có 1.109 trường hợp gặp phản ứng không mong muốn sau tiêm; trong đó có 73 trường hợp có phản ứng phụ, 20 trường hợp độ 1, 26 trường hợp độ 2, 15 trường hợp độ 3, 2 trường hợp độ 4 và nhiều trường hợp khác.

Thực tế trong đợt chích ngừa vừa rồi, đã rất nhiều người phải xếp hàng, chờ đợi rất lâu ở các điểm tiêm chủng mới đến lượt. Đặc biệt là có khá nhiều những trường hợp gặp phản ứng không mong muốn đã xảy ra tại một số khu công nghiệp. Vậy tại sao TP.HCM vẫn phải đẩy rất nhanh tốc độ tiêm chủng dù không thể đảm bảo giãn cách?

Trả lời lý do vì sao Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM và các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, ông Nguyễn Tấn Bỉnh giải thích, do biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 (phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh và có thể gây biến chứng nặng ngay cả ở những người trẻ không có bệnh nền.