Tấn công lần thứ 3, lực lượng Fatah Halab thất bại thảm họa

VietTimes -- Ngày 02.08.2016 Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Fatah Halab tiến hành giai đoạn 3 cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Aleppo, đánh vào quận Al-Ramouseh trên khu vực phía nam thành phố.
Binh sĩ Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo
Binh sĩ Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo

Cuộc tấn công bắt đầu với hy vọng lớn của các tay súng liên minh Hồi giáo cực đoan Fatah Halab. Sau một vụ nổ kinh hoàng bằng bom đường hầm đánh vào vị trí của Quân đội Syria, các chiến binh ồ ạt tấn công vào quận Al-Ramouseh từ vị trí tập kết là Nhà xe Sadkop. Nhưng vụ đánh bom đường hầm không có hiệu quả cao lắm do tuyến phòng thủ quân đội Syria không bị tổn thất, các binh sĩ Syria tạo màn hỏa lửa dày đặc đánh trả nhóm chiến binh liều chết.

Sau trận chiến kéo dài và đẫm máu khủng khiếp, lực lượng chiến binh thánh chiến buộc phải rút lui khỏi ngọn đồi Al-Huwayz và nhà máy cưa gần đó, Quân đội Syria đánh tràn ra kiểm soát hoàn toàn quận Al-Ramouseh.

Tình hình trở lên căng thẳng hơn với lực lượng Hồi giáo cực đoan do số lượng thương vong quá lớn trong ngày 02.08.2016, số lượng chiến binh thiệt mạng và bị thương bắt đầu gây trở ngại cho cuộc chiến. Đây là ngày giao chiến thảm họa đánh dấu một trong những thất bại lớn nhất của liên minh Hồi giáo cực đoan trên địa bàn tỉnh Aleppo.

NT