Sát thủ diệt tăng 9P157-2 Khrizantema-S tham chiến ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga đưa xe thiết giáp diệt tăng Nga, 9P157-2 Khrizantema-S tham gia chiến dịch quân sự quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Xe thiết giáp diệt tăng Nga, 9P157-2 Khrizantema-S. Ảnh Sputnik
Xe thiết giáp diệt tăng Nga, 9P157-2 Khrizantema-S. Ảnh Sputnik

Ngày 14/7, mạng xã hội Telegram đăng một video, ghi lại quang cảnh xe thiết giáp diệt tăng 9P157-2 phóng tên lửa chống tăng có điều (ATGM) vào một mục tiêu không xác định trên chiến tuyến phía nam của Ukraine. Một số nguồn tin Nga cho biết, xe 9P157-2 tham gia chiến đấu trên chiến trường Ukraine như một phần của chương trình Áp dụng thử thực tế.

Xe thiết giáp săn tăng 9P157-2 Khrizantema-S chiến đấu trên chiến trường miền Nam Ukraine. Video tài khoản Telegram HersonVestnik.

Thiết giáp 9P157-2 do tập đoàn KB Mashinostroyeniya phát triển trên thân xe BMP-3. Tổ hợp vũ khí chính trang bị tên lửa 9M123 có sẵn ở hai chế độ dẫn đường, ACLOS (lệnh tự động trên đường ngắm thẳng) điều khiển bằng chùm tia radar phản xạ hoặc SACLOS (lệnh bán tự động theo đường ngắm thằng) điều khiển dẫn đạn bằng tia laser.

Tên lửa có tầm bắn 6 km và có 2 cấu hình với đầu đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm uy lực mạnh hoặc đầu đạn nhiệt áp chống thiết giáp. Ưu điểm lớn nhất của tên lửa 9M123 là tốc độ cao. Tên lửa có thể đạt tốc độ Mach 1.2, không thể bị đánh chặn bởi tất cả các hệ thống bảo vệ chủ động, được trang bị trên tăng thiết giáp và các phương tiện cơ giới khác.

Thiết giáp săn tăng trên giá phóng cánh tay robot lắp đặt 2 tên lửa 9M123, giá phóng mở ra và nâng lên từ vị trí xếp gọn trong thân xe, radar cũng được xếp gọn trong quá trình vận chuyển. Tên lửa được hệ thống nạp đạn tự động từ trống đạn với 15 quả đạn tên lửa hoặc được nạp thủ công bên ngoài xe.

Các xe thiết giáp diệt tăng này tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga và các đơn vị dân quân Donbass trên một số khu vực chiến trường ở Ukraine.

Xe thiết giáp diệt tăng 9P157-2 rất hiệu quả trong chiến đấu phòng ngự do sẽ giảm bớt khả năng bị tổn thất do vỏ giáp mỏng. KB Mashinostroyeniya tuyên bố, 3 thiết giáp này có thể chiến đấu với 14 xe tăng tấn công cùng một lúc và tiêu diệt ít nhất 60% lực lượng đối phương trong trận đánh.