Rúng động hơn 160.000 sinh viên phải nghỉ học, hàng ngàn F1 bị cách ly vì BN1347 và BN1349

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

VietTimes – Rúng động thông tin có tới 160.904 sinh viên và 5.796 giáo viên phải nghỉ dạy và học, hàng ngàn F1 của BN1347 và BN1349 phải cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cung cấp các con số chấn động tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều ngày 3/12 (Ảnh: TTBC)
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cung cấp các con số chấn động tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều ngày 3/12 (Ảnh: TTBC)

Phạm vi tiếp xúc quá lớn của BN1347 và BN1349

Thông tin chấn động vừa được báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM cuối giờ chiều nay ngày 3/12, có tới 160.904 sinh viên và 5.796 giáo viên đã phải nghỉ dạy và học vì liên quan đến BN1347 và BN1349.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết: “Các quận có liên quan là quận 6, quận 3, quận 1, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Đã điều tra truy vết được con số rất lớn các F1 và F2”.

Ông Bỉnh nói: “Tính đến 14 giờ chiều nay ngày 3/12, điều tra truy vết cho kết quả các F1 của BN1347 và BN1349 là 2.344 người, trong đó, phạm vi tiếp xúc gần là 852 người, tiếp xúc rất gần (dưới 2 mét) là 251 người, tiếp xúc gần (trên 2 mét) là 601 người. Tổng số F2 là 1.492 người”.

“Toàn bộ các F1 của BN1347 và BN1349 đã được cách ly tập trung. Cho đến chiều nay, đã có hơn 2.196 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong số 852 F1 chỉ có 3 trường hợp dương tính, là các BN1347, BN1348, BN1349 như đã công bố, số còn lại đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm” – Ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh cung cấp thêm: “Trong tổng số 1.492 F2 cho đến hiện tại đã có 1344 người nhận kết quả âm tính, số còn lại đợi kết quả”.

“Có thể nói rằng mức độ tiếp xúc của hai ca BN1347 và BN1349 là cực kỳ lớn, liên quan đến rất nhiều người. Hiện tại, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục sàng lọc toàn bộ các F2 của hai BN này, truy xét xem còn sót học viên nào trong các lớp học của BN1347 và liên quan đến BN1349 hay không” – ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh.

“Sở Y tế đã yêu cầu sàng lọc, giám sát toàn bộ các ca viêm đường hô hấp cấp trên toàn thành phố. Ngay từ chiều 1/12, Sở Y tế đã họp trực tuyến với 129 bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn thành phố để chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới” – ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều ngày 3/12 (Ảnh: TTBC)

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều ngày 3/12 (Ảnh: TTBC)

Khởi tố vụ án để đánh động ý thức trách nhiệm công dân

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Tất cả các quận mà các ca bệnh COVID-19 đi qua thì đều phải đóng cửa nhiều hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến bình ổn kinh tế và đời sống người dân”.

Ông Phong nhắc nhở quyết liệt: “Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các địa phương. Về tình hình thực tế trên địa bàn, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cũng đã báo cáo chi tiết. Như vậy, BN1325 và BN1342 lây cho nhau tại trung tâm cách ly, còn ngoài cộng đồng thì TP.HCM bị lây nhiễm từ BN1342 sang BN1347 và BN1348, BN1349. Đến thời điểm này, TP.HCM chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới cũng đã là nỗ lực ngăn chặn rất tốt của các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố rồi nhưng chúng ta không được phép lơi lỏng”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều tối nay 3/12 (Ảnh: TTBC)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều tối nay 3/12 (Ảnh: TTBC)

“Các bệnh nhân không tự giác khai báo, hầu như không hợp tác. Đó là thái độ thiếu trách nhiệm với đất nước, với sức khoẻ của người dân. Cho nên, rất cần phải khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 như quyết định chính thức đã vừa công bố chiều nay của cơ quan Công an TP.HCM” – Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Liên quan đến việc học sinh, sinh viên phải nghỉ học trên toàn thành phố, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo CDC TP.HCM cùng với Sở Y tế, Sở GD&ĐT xem xét cân nhắc phương án tổng thể, không cho nghỉ lắt nhắt thời gian ngắn, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo: “Tăng cường kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung, khu cách ly có thu phí, đóng cửa khẩn cấp các khu cách ly không đạt chuẩn. Xem xét có thể đóng cửa khu cách ly của Vietnam Airlines”.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cần xử lý hình sự các trường hợp không khai báo y tế để răn đe.

“Phát huy cao độ tinh thần ý thức trách nhiệm. Rà lại bộ tiêu chí an toàn của ngành du lịch, khách sạn và các ngành nghề trên toàn thành phố, yêu cầu áp dụng nghiêm ngặt. Nhiệm vụ đầu tiên để hướng tới năm 2021 là phải kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ quan, ban, ngành. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, dứt khoát không được giao xuống cho cấp phó. Các đồng chí có thể rất bận, nhưng không bận bằng chủ tịch UBND Thành phố, nên bắt buộc phải quán triệt công tác phòng, chống dịch với đội ngũ cán bộ công nhân viên mình quản lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc nhở cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, người dân không tiếp xúc với người không đeo khẩu trang. Đẩy mạnh cài đặt và sử dụng phần mềm Blue Zone để nâng cao truy vết dịch bệnh.

“Đặc biệt là cần quản lý chặt các trường hợp đang trong diện cách ly. Nếu người được cách ly không đi ra khỏi nhà, không tiếp khách, vi phạm các quy định cách ly thì đã không gây hậu quả trầm trọng như hiện tại” – Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt lưu ý.