RIMPAC SINKEX: Hộ tống hạm Malaysia KD LEKIR phóng tên lửa Exocet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong khuôn khổ cuộc diễn tập huấn luyện RIMPAC SINKEX, hộ tống hạm KD LEKIR của Malaysia cùng với các chiến hạm đồng minh thực hành phóng tên lửa chống tàu Exocet vào tàu mục tiêu.
Hộ tống hạm KD-Lekir phóng tên lửa Exocet. Ảnh Naval News
Hộ tống hạm KD-Lekir phóng tên lửa Exocet. Ảnh Naval News

KD LEKIR, hộ tống hạm Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN), tham gia cuộc huấn luyện diễn tập trận đánh chìm (SINKEX) giai đoạn trên biển của cuộc diễn tập RIMPAC 2022 ngày 12/7/2022. Hộ tống hạm cùng với các chiến hạm khác đã tấn công một hộ tống hạm ngừng hoạt động bằng tên lửa chống tàu Exocet Block.

Hộ tống hạm Malaysia KD LEKIR phóng tên lửa Exocet tấn công mục tiêu trong cuộc diễn tập RIMPAC SINKEX. Video Naval News

Tham gia cuộc diễn tập hải quân quốc tế thường niên RIMPAC 2022 có lực lượng của 26 quốc gia, 38 chiến hạm nổi, 4 tàu ngầm, 9 đơn vị trên bộ quốc gia, hơn 30 máy bay không người lái (UAV), khoảng 170 máy bay và hơn 25.000 quân nhân và nhân viên phục vụ trên vùng nước Quần đảo Hawaii và Nam California từ Ngày 29/6 đến ngày 4/8. RIMPAC là cuộc diễn tập hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới.

Theo Hải quân Hoàng gia Malaysia, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một tàu RMN thực hành phóng tên lửa chống hạm ngoài vùng biển Malaysia. Hộ tống hạm này trước đó đã phóng 1 tên lửa tương tự (MBDA Exocet MM40 Block 2) trong một cuộc diễn tập tháng 5/2022 .

Vụ phóng tên lửa được thực hiện với sự chứng kiến ​​của tư lệnh trưởng RMN; Đô đốc Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany và phó Tư lệnh Hạm đội Phía Tây, Đô đốc thứ nhất Farizal Myeor tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu Thái Bình Dương K. Mark Takai trên Đảo Ford, Hawaii.

Đối với SINKEX này, mục tiêu là USS Rodney M. Davis trước đây, một khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry (OHP).

Theo phát biểu của đại diện Hải quân Mỹ, các đơn vị từ Úc, Canada và Mỹ tham gia SINKEX nhằm thục luyện chiến thuật, kỹ năng xác định mục tiêu và thực hành bắn đạn thật đối với một mục tiêu chiến hạm nổi trên biển.

Thông cáo báo chí RIMPAC 2022

Thực hành bắn đạn thật trong các khóa huấn luyện thực tế chiến đấu nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phối hợp lên kế hoạch, tương tác và liên kết phối hợp tiến hành những chiến dịch hải quân phức tạp của các quốc gia đối tác, tăng cường khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cao.

Tàu mục tiêu USS Rodney M. Davis khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry được đưa vào biên chế năm 1987, phục vụ ở Thái Bình Dương trong gần 30 năm. Tàu ngừng hoạt động vào năm 2015 và 3 năm sau có đề xuất chuyển giao cho Ukraine. Nhưng sau đó, hải quân Mỹ quyết định sử dụng như tàu mục tiêu. Số phận này chung cho tất cả các chiến hạm cùng lớp, bị đánh chìm trong vài năm qua, USS Rodney M. Davis là chiếc cuối cùng.

Tàu khu trục nhỏ bị tấn công bằng tên lửa chống hạm Harpoon từ khinh hạm HMCS Winnipeg (FFH-338) của Hải quân Hoàng gia Canada, và từ máy bay tuần tra Poseidon Hải quân Mỹ. Khinh hạm KD LEKIR (F-26) Hải quân Hoàng gia Malaysia phóng 1 tên lửa Exoset do Pháp sản xuất vào mục tiêu.

Các máy bay chiến đấu F / A-18E Super Hornet và F-35C Lightning II Hải quân Mỹ tấn công chiến hạm bằng bom Paveway dẫn đường laser. Một chiếc F-35C sử dụng pháo GAU-22 / A 25 mm bắn vào chiến hạm.

Con tàu mục tiêu vẫn nổi trong một thời gian khá dài sau nhiều cuộc tấn công, Phải vài giờ sau, tàu USS Rodney M. Davis mới chìm xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 4,5 km.