Quân đội Syria tung đòn tấn công phe thánh chiến ven Damascus

VietTimes -- Quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, sau một thời gian ngắn ngừng bắn đàm phán thỏa thuận khu vực “an toàn” nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Faylaq Al-Rahman.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta, chuẩn bị cho cuộc tấn công - ảnh Masdar News
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta, chuẩn bị cho cuộc tấn công - ảnh Masdar News

Trước tuyên bố không trục xuất lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham và hành động tấn công tên lửa vào Hội chợ quốc tế Damascus, các lực lượng vũ trang Syria quyết định tiếp tục tiến công giải phóng quận Jobar và Ayn Tarma.

Lực lượng pháo binh lữ đoàn 42 sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục sử dụng tên lửa “Voi – Elephant” pháo kích ác liệt vào hệ thống phòng ngự của nhóm Faylaq Al-Rahman tại Jobar. Quân chính phủ đánh thiệt hại nặng nề một số trận địa phòng ngự và các căn cứ tập trung quân của nhóm chiến binh ngoan cố thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA).

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết: các đơn vị bộ binh Syria chưa triển khai tấn công tiếp tục. Lữ đoàn 42 muốn sử dụng hỏa lực pháo binh chế áp và làm suy sụp ý chí kháng cự của phiến quân.

Trong tình huống thuận lợi, nhóm Faylaq Al-Rahman sẽ trục xuất các tay súng Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS - al Qaeda Syria) ra khỏi vùng ngoại ô phía đông Damascus. Nhưng với tính ngoan cố của các tay súng thánh chiến này, theo nhận định của các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria, chỉ có đối mặt với tình trạng thất bại hoàn toàn Faylaq Al-Rahman mới chịu đầu hàng.

Nếu Faylaq Al-Rahman tiến hành trục xuất các tay súng khủng bố HTS khỏi vùng ngoại ô phía đông Damascus, quân đội Syria sẽ tôn trọng một cuộc ngưng bắn ở Jobar và Ayn Tarma. Nhưng khả năng này thực sự khó khăn, do trên thực tế Faylaq Al-Rahman có thể nói đã là một nhóm thành viên của Hay'at Tahrir Al-Sham.

QA