Nga ra tối hậu thư bị bác, phiến quân Syria nã pháo vào Damascus

VietTimes -- Nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Faylaq Al-Rahman quyết định không trục xuất các tay súng Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria) ra khỏi khu vực Đông Ghouta trong tuần. Hậu quả của quyết định này là cuộc đàm phán cho lệnh ngừng bắn ở khu vực Đông Ghouta ngoại ô Damascus thất bại.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường vùng ngoại ô Damascus - ảnh Al-Masdar News
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường vùng ngoại ô Damascus - ảnh Al-Masdar News

Sáng ngày 27.07.2017, một phái đoàn quân sự gìn giữ hòa bình Nga yêu cầu Faylaq Al-Rahman có 24 giờ trục xuất nhóm chiến binh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham ra khỏi khu vực Đông Ghouta. Nhưng nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) tuyên bố không chấp nhận yêu cầu này.

Đáp trả tối hậu thư hòa bình của Nga, nhóm Faylaq Al-Rahman và Hay'at Tahrir Al-Sham tiến hành pháo kích bằng đạn súng cối tự chế và tên lửa vào thành phố Damascus, bắn phá các vị trí của quân đội Syria trên khu vực Đông Ghouta.

Do những hành động khủng bố của Faylaq Al-Rahman, quân đội Syria sẽ tiếp tục nối lại cuộc tấn công trên vùng đô thị phía đông Damascus, giải phóng Ayn Tarma và Jobar.

Quân đội Syria tiến công hỏa lực vào khu vực thị trấn Ayn Tarma, quận Jobar - Al-Masdar News
NT