Quân đội Syria dồn lực công kích 2 thị trấn phiến quân tại Hama (video)

VietTimes -- Sau nhiều ngày chiến đấu không hiệu quả, quân đội Syria nỗ lực tổ chức một cuộc tấn công mạnh trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, đánh chiếm một số địa bàn then chốt từ liên minh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham và các nhóm chiến binh thánh chiến Quân đội Syria tự do FSA.
Quân đội Syria trên chiến trường miền bắc tỉnh Hama
Quân đội Syria trên chiến trường miền bắc tỉnh Hama

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ lực là Lực lượng Tiger và lữ đoàn 40 thuộc sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 tiến vào giải phóng thị trấn Souran sáng ngày 16.04.207, đánh chiếm toàn bộ khu vực sau cuộc chiến dữ dội với các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến dẫn đầu là liên minh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham.

Sau khi giành được thị trấn Souran, quân đội Syria chuyển hướng tấn công sang các thị trấn chiến lược Halfaya và Taybat Al-Imam, đang tạm bị chiếm bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Hai thị trấn lớn Taybat Al-Imam và Halfaya bị lực lượng thánh chiến chiếm cứ cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Hama từ năm 2016. Xung quanh thị trấn, các tay súng khủng bố đã xây dựng công sự phòng ngự vững chắc, nhiều hỏa điểm và trận địa mìn nhằm chống trả các cuộc tấn công của quân đội Syria.

Nếu giải phóng hai thị trấn thành công, quân đội Syria có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công giải phóng thị trấn Morek, bị lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm từ năm 2015, nằm trên ranh giới với tỉnh Idlib.

Quân đội Syria tổ chức cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Souran, miền bắc tỉnh Hama
Thị trấn Souran đã hoàn toàn giải phóng

NT