Quân đội Syria đè bẹp phiến quân Mỹ hậu thuẫn, chiếm 4 đồn biên phòng (video)

VietTimes -- Ngày 10.09.2017, quân đội Syria phối hợp với lực lượng quân tình nguyện tiếp tục tấn công các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan được Mỹ hậu thuẫn thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) dọc theo biên giới Jordan.
Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tiến công trên sa mạc Syria - ảnh video
Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tiến công trên sa mạc Syria - ảnh video

Các đơn vị thuộc quân đoàn tình nguyện số 5 cùng các đơn vị quân tình nguyện và lực lượng vũ trang địa phương giải phóng một vùng rộng lớn lãnh thổ dọc biên giới Syria - Jordan trên vùng sa mạc phía Nam.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin báo địa phương cho biết, quân đội Syria tấn chiếm được các đồn biên phòng số 173, 174, 175, và 176 trên đường tiến công về phía đông, từ các địa bàn vừa giải phóng gần đây trên vùng đông nam tỉnh Damascus.

Cuộc tấn công giành được thắng lợi khi có thông tin cho rằng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể sẽ rút khỏi căn cứ quân sự Al-Tanf đến một địa bàn hoạt động khác do sự hiện diện tại khu vực không mang lại bất cứ lợi ích gì trong cuộc chiến ở Syria. Hơn thế nữa, tổng thống Mỹ Donald Trump đặt nhiều niềm tin vào chiến lược sửa đổi của Mỹ ở Syria, ủng hộ sự hình thành một nhà nước ly khai người Kurd.

Lực lượng quân đoàn tình nguyện số 5 tiến công dọc theo vùng biên giới Jordan - Syria - video truyền thông quân đội Syria
NT