Putin: Nga triệt phá 300 ổ nhóm gián điệp nước ngoài năm 2015

Cơ quan phản gián Nga đã bóc gỡ 320 cá nhân và cơ quan mật vụ nước ngoài cũng như các tòng phạm của chúng trong năm 2015. Ông Putin đưa ra thông tin trên tại cơ quan an ninh và đặc vụ Nga trong dịp kỷ niệm ngày thành lập.
Tổng thống Putin
Tổng thống Putin

Các cơ quan tình báo nước ngoài đang tăng cường hoạt động tại nga, tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga cần sẵn sàng giáng trả đích đáng các thách thức.

Cơ quan phản gián Nga đã bóc gỡ 320 cá nhân và cơ quan mật vụ nước ngoài cũng như các tòng phạm của chúng trong năm 2015. Ông Putin đưa ra thông tin trên tại cơ quan an ninh và đặc vụ Nga trong dịp kỷ niệm ngày thành lập.

“Chúng ta thấy rằng tình báo một số nước đang tăng cường hoạt động…tập trung vào Nga”, ông Putin nói và bày tỏ tin tưởng rằng cơ quan an ninh Nga “đã sẵn sàng giáng trả thích đáng những thách thức này”.

Ông Putin nhấn mạnh ông kỳ vọng cơ quan an ninh Nga cũng sẽ hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm kinh tế, cũng như bảo vệ biên giới quốc gia. Ông còn khuyến khích các cơ quan an ninh nhà nước nên phối hợp với quân đội để tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang Nga.

“Chúng ta chứng kiến các phi công và chuyên gia tình báo đã làm việc hiệu quả ra sao tại syria, họ đã phối hợp hành động với nhau tốt như thế nào…Quân đội Nga, hạm đội và không quân Nga đang sử dụng những loại vũ khí tiên tiến nhất ở đó. Đó rõ ràng cho thấy khả năng của nước Nga. Chúng ta vẫn chưa sử dụng hết các sức mạnh chúng ta có ở đó. Chúng ta đã có thêm các nguồn lực và chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Putin nhấn mạnh khủng bố đã công khai tuyên chiến với công đồng quốc tế và là một mối đe dọa trực tiếp với Nga. Ông cũng nói rằng cơ quan an ninh Nga đã ngăn ngừa 30 vụ khủng bố và kêu gọi sự chú ý đặc biệt nhằm vô hiệu hóa những kẻ tuyển mộ tìm cách lôi kéo thanh niên vào các hoạt động khủng bố.

Theo QPAN