Phiến quân Syria đạp đổ thỏa thuận ngừng bắn ven Damascus

VietTimes -- Ngày 14.11.2017, hai nhóm Hồi giáo cực đoan Harakat Ahrar Al-Sham và Faylaq Al-Rahman chính thức phát động cuộc tấn công trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Syria, thành phố Damascus. Cuộc tấn công nhằm mục đích đánh bật quân đội Syria khỏi căn cứ Xe Thiết giáp ở Harasta.
Khu vực chiến sự, căn cứ Xe thiết giáp Đông Ghouta, ngoại ô Damascus - ảnh South Front
Khu vực chiến sự, căn cứ Xe thiết giáp Đông Ghouta, ngoại ô Damascus - ảnh South Front

Các tay súng khủng bố Harakat Ahrar Al-Sham và Faylaq Al-Rahman bắt đầu cuộc tấn công bằng các đòn tập kích vào chiến tuyến quân đội Syria xung quanh căn cứ, chiếm được hai trạm kiểm soát trong trận đánh.

Nhưng một cụm binh lực tiếp viện lớn của quân đội Syria từ Damascus đã tràn vào khu vực, đẩy lùi cuộc tấn công và giành lại các địa bàn đã mất.

Mặc dầu thất bại trong cuộc tấn công đầu tiên, nhưng ngày 15.11.2017, nhóm thánh chiến Ahrar al-Sham chính thức tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công, đẩy lùi quân đội Syria trong khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thành phố Damascus.

Phiến quân Syria đạp đổ thỏa thuận ngừng bắn ven Damascus ảnh 1Vùng chiến sự khu vực Đông Ghouta - màu xanh sẫm là vùng giao chiến - ảnh South Front
Phiến quân Syria đạp đổ thỏa thuận ngừng bắn ven Damascus ảnh 2Tuyên bố của nhóm Harakat Ahrar Al-Sham xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn, quyết tấn công quân đội Syria 

Tuyên bố chính thức của nhóm Ahrar al-Sham, liên kết với nhóm Faylaq Al-Rahman và Hay’at Tahrir Al-Sham được hiểu là, quy định về “khu vực an toàn” theo thỏa thuận được Mỹ và Nga bảo trợ đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa ở Đông Ghouta.

Các nhóm thánh chiến FSA và HTS tiến hành cuộc tấn công trên vùng ngoại ô Damascus - video được quay trước khi quân đội Syria đánh lui cuộc tấn công này - Trang Iba'a của tổ chức khủng bố HTS
QA