Phiến quân nói bắn rơi trực thăng Syria trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 01.12.2017, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết: một máy bay trực thăng vâ%3ḅn tải Syria gặp tai nạn, rơi xuống khu vực Tây Ghouta trên vùng nông thôn ngoại ô Damascus.
Trực thăng quân đội Syria gặp tai nạn trên cao nguyên Golan - ảnh South Front
Trực thăng quân đội Syria gặp tai nạn trên cao nguyên Golan - ảnh South Front

Theo nguồn tin này, chiếc trực thăng vận tải của không quân Syria đang thực hiện chuyến bay qua vùng bao vây phiến quân thánh chiến Beit Jinn gần cao nguyên Golan thì xảy ra tai nạn, chiếc máy bay bị rơi.

Không có thông tin chi tiết về vụ rơi máy bay, có thể là lỗi kỹ thuật hoặc một cuộc tấn công bằng tên lửa MANPAD của lực lượng Hay’at Tahrir al-Sham. Theo tin đăng tải trên mạng xã hội Twitter, sự cố diễn ra phía đông nam làng Khan ash-Shih.

Các tay súng khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay trực thăng này. Nguồn tin ủng hộ chính quyền Syria cho biết, chiếc trực thăng rơi vì sự cố kỹ thuật.

Giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trong vòng vây Beit Jinn, quân đội Syria đang cố gắng giải phóng khu vực này do tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đang phát triển ảnh hưởng mạnh trong khu vực và tiếp nhận các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến khác vào nhóm khủng bố này, liên tục tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria. 

 Phiến quân nói bắn rơi trực thăng Syria trên cao nguyên Golan ảnh 1Trực thăng quân đội Syria rơi trên vùng ngoại vi cao nguyên Golan - ảnh truyền thông đối lập Syria

NT