Nước Mỹ lại rúng động vì 3 vụ xả súng liên tiếp

Trong khi vụ xả súng kinh hoàng tại một nhà thờ của người da màu vẫn còn khiến dư luận Mỹ bàng hoàng thì chỉ trong ngày 21/6, lại có thêm ba vụ xả súng khác khiến 22 người thương vong.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Philadelphia.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Philadelphia.

Vụ thứ nhất xảy ra tại thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana khi cảnh sát viên Daryle Holloway bị bắn trong lúc chở tội phạm chuyển nơi giam giữ.

Theo CNN, Travis Boys, 33 tuổi, đã tìm cách tháo còng khi ngồi ở băng ghế sau rồi chồm lên giật súng bắn ông Holloway trước khi tẩu thoát. Nạn nhân 45 tuổi được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi. Cảnh sát đang ráo riết săn lùng Boys và treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt thủ phạm.

Đến tối, ở thành phố Detroit, một tay súng bắn chết một người đàn ông 20 tuổi và làm bị thương 9 người lớn khác trong một buổi tiệc của trẻ em trong một sân bóng rổ. Cảnh sát đã thẩm vấn một số người nhưng chưa bắt giữ ai.

Gần như cùng thời điểm, một người đàn ông bị bắn 2 phát tại một trạm xăng phía đông Detroit nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai vụ còn lại xảy ra ở phía nam Los Angeles, khiến 1 phụ nữ và 2 đàn ông bị thương.

Vào khuya ngày 21/6, một tay súng bắn vào những người dự buổi tiệc ở ngoài phố trong một khu dân cư ở Philadelphia, làm bị thương một đứa bé, 2 trẻ em, và ít nhất 5 người lớn. Người ta đang tìm kiếm 2 nghi can liên quan đến vụ tấn công.

“Dường như những người có mặt ở đây để dự buổi ăn ngoài trời và mọi người chỉ bỏ chạy… có vẻ như họ chỉ bắn bừa bãi xuống phố, trúng ai thì trúng” - Trung uý cảnh sát Philadelphia John Walker nói với đài truyền hình WCAU.

Những thông tin dồn dập về tội phạm liên quan đến súng càng khiến nước Mỹ thêm đau buồn sau vụ 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục ở New York cách đây nửa tháng và vụ thảm sát 9 người da đen ở thành phố Charleston do phần tử phân biệt chủng tộc Dylann Roof gây ra.

Trước đó ngày 20/6, lên tiếng trước Hội nghị các thị trưởng Mỹ năm 2015 tại San Francisco, California, ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ, Hillary Clinton kêu gọi phải có các luật kiểm soát súng dựa trên “tri thức thông thường”, đồng thời lên án “thói quen kỳ thị chủng tộc” tại Mỹ.

Bà Clinton nói rằng Quốc hội phải thông qua các luật giữ cho súng đạn không rơi vào tay bọn tội phạm và những kẻ mắc bệnh tâm thần trong khi vẫn “tôn trọng quyền sở hữu súng của những người có tinh thần trách nhiệm”.

Vị ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng đề cập tới “cuộc giằng co kéo dài với nạn kỳ thị chủng tộc” tại Mỹ và cho rằng người ta không thể cứ lẩn tránh mãi những sự thật phũ phàng trong quan hệ chủng tộc và trong nền công lý của đất nước này.

Theo Năng lượng mới