Nổ lớn ở Bangkok, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn làm rung chuyển một giao lộ quan trọng ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tối nay, thứ Hai 17-8, báo The New York Times cho biết.
Cấp cứu người bị thương trong vụ nổ lớn ở Bangkok. Ảnh CNN
Cấp cứu người bị thương trong vụ nổ lớn ở Bangkok. Ảnh CNN

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn làm rung chuyển một giao lộ quan trọng ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tối nay, thứ Hai 17-8, báo The New York Times cho biết.

Vụ nổ xảy ra trước cửa điện thờ Ấn độ giáo Erawan - một điểm tham quan có rất đông du khách trong khu mua sắm chính của thành phố Bangkok.

Chính quyền đã phủ vải trắng lên những thi thể bị xe nát bởi chất nổ tại giao lộ Ratchaprasong, nơi từng xảy ra vụ biểu tình kéo dài nhiều tháng vào năm 2010.

Những mảnh gạch ngói vỡ cùng với ít nhất 5 chiếc xe gắn máy ngã vương vãi giữa giao lộ trong khi hàng chục xe cứu thương đã tập trung tại hiện trường. Vết máu văng lên tận tầng hai một số ngôi nhà gần giao lộ; kiếng cửa sổ nhiều ngôi nhà đã bị vỡ vụn.

Trong khi đó, đài CNN cho biết chưa có thông tin chính xác về số thương vong.

Cảnh sát Thái Lan ngăn người dân vào khu vực hiện trường vì có thể còn quả bom chưa nổ. Ảnh Getty
Cảnh sát Thái Lan ngăn người dân vào khu vực hiện trường vì có thể còn quả bom chưa nổ. Ảnh Getty

Cảnh sát Bangkok Thái Lan đã phong tỏa hiện trường. Các nhân viên rà phá bom mìn mặc áo quần chống cháy đang rà soát khu vực để tìm và tháo ngòi nổ một quả bom khác đã được cài sẵn. “Tình hình vẫn không an toàn. Yêu cầu mọi người tránh xa nơi này. Có thể còn quả bom khác trong khu vực”, tiếng cảnh sát gọi trên loa phóng thanh.

Thái Lan bị đặt dưới quyền điều hành của chính quyền quân sự từ tháng 5-2014; từ đó đến nay đã xảy ra rất nhiều vụ nổ nhưng chưa có vụ nào có sức tàn phá mạnh mẽ như vụ hôm nay, theo CNN.

Theo TBKTSG