close Đăng nhập

Niêm yết 1.500 tỷ đồng trái phiếu MSR11808 của Tài nguyên Masan

VietTimes -- Thứ Năm (ngày 31/01/2019) sẽ là ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Công ty CP Tài nguyên Masan (MSR11808).
Dự án Núi Pháo tại Thái Nguyên/ Ảnh: zing.vn
Dự án Núi Pháo tại Thái Nguyên/ Ảnh: zing.vn

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận việc đăng ký niêm yết trái phiếu và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của lô trái phiếu do Công ty CP Tài nguyên Masan phát hành.

Theo đó, HNX chính thức đưa lô trái phiếu trên lên giao dịch trên thị trường trái phiếu niêm yết với tên chứng khoán trái phiếu là MSR112023, mã chứng khoán là MSR11808.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và số lượng 15 triệu trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá của lô trái phiếu niêm yết này là 1.500 tỷ đồng.

Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu này được xác định là Thứ Năm ngày 31/01/2019.

Theo Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Tài nguyên Masan ngày 15/11/2018, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“NPM”) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 21/9/2018; và ký kết, chuyển giao và thực hiện bản sửa đổi hợp tác kinh doanh này.

Ngoài ra Công ty cũng sẽ đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) để kinh doanh, phát triển dự án chế biến và tinh luyện vonfram tại mỏ Vonfram đa kim Núi Pháo; ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng đầu tư/hợp tác kinh doanh liên quán đến việc đầu tư này; sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư với MTC theo hợp đồng hợp tác kinh doanh./.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”