Nhà nước Hồi giáo huấn luyện các “sát thủ nhí” giết người không ghê tay

Các chiến binh nhí "nhà nước Hồi giáo" là mối đe dọa đặc biệt, cực kỳ nguy hiểm và lâu dài, do không phát triển bình thường, do bị IS kiên trì nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan, tẩy não trẻ thơ để biến thành những sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay...
Nhà nước Hồi giáo huấn luyện các “sát thủ nhí” giết người không ghê tay

Những đứa trẻ bị buộc đứng hàng đầu lúc các chiến binh IS thực hiện các sự kiện trừng phạt, khi nạn nhân bị chặt đầu và bị đóng đinh trên thập tự giá ở thành phố Raqqa, một trong những thành trì của "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria. Đám trẻ được sử dụng để hiến máu cứu các chiến binh nhà nước Hồi giáo" bị thương.

Chúng được thưởng tiền khi đưa tin về những người được cho là không trung thành với "nhà nước Hồi giáo" hoặc lên tiếng chống lại IS. Chúng được huấn luyện thành các chiến binh máu lạnh, cách sử dụng các loại vũ khí, làm thế nào để trở thành một kẻ đánh bom tự sát. Những đứa trẻ này đôi khi chưa tròn sáu tuổi, và chúng đang trở thành chiến binh tương lai bị "zombia" của "nhà nước Hồi giáo."

Những cậu bé gia nhập đội ngũ "nhà nước Hồi giáo" hoặc tự nguyện, hoặc bị bắt cóc tại Iraq và Syria, được gửi đến các trại huấn luyện tôn giáo hay quân sự khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi. Trong trại, chúng được dạy tất cả mọi điều trong chiến tranh tôn giáo, từ việc giải thích luật Sharia "Nhà nước Hồi giáo" đến sử dụng các loại vũ khí. Trang Web Deeply của Syria, đăng tải các các sự kiện của nội chiến ở Syria, cho rằng trẻ em thậm chí được dạy chặt đầu người, được cho sử dụng manikin (manocanh - búp bê) để thực hành.

Lực lượng chiến binh IS rất quan tâm đến việc giáo luyện những "chiến binh" tương lai kế cận trên tất cả các lĩnh vực cuộc sống, từ sinh hoạt, đời sống đến lôi kéo vào lực lượng của chúng.

Abu Ibrahim Rakkavi từng là công dân Syria, thông qua Skype nói với Foreign Policy: "nhà nước Hồi giáo" tích cực tuyển dụng trẻ vị thành niên, tổ chức các trại huấn luyện ban đầu cho trẻ em trai để dạy các kỹ năng chiến tranh.

Trẻ em từ Raqqa được huấn luyện chiến đấu, giáo dục tư tưởng cực đoan và và ném vào "lò lửa" Kobani trên biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ, trong những trận đánh khốc liệt với những người Kurd. Ở tỉnh Raqqa có một số trại huấn luyện cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chỉ riêng một trại đã có từ 250 đến 300 trẻ em.

IS đang huấn luyện thế hệ chiến binh thánh chiến tiếp theo

IS đang huấn luyện thế hệ chiến binh thánh chiến tiếp theo

Tự tay hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga
Tự tay hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga

"Chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ em này là tương lai Caliphate. Nếu đó là ý muốn của Allah, những chiến binh này sẽ quyết liệt tiêu diệt những kẻ ngoại đạo, những người dị giáo, Mỹ và các đồng minh của họ ", một đại diện của IS tuyên bố.

Theo: QPAN