close Đăng nhập
Đại tá Lê Thế Mẫu
Đại tá Lê Thế Mẫu
Nhà bình luận các vấn đề Quốc tế

Ngoại giao Việt Nam: thắng lợi của tư duy đối ngoại và văn hóa Hồ Chí Minh

VietTimes -- Ngày 7/6/2019, tại trụ sở của LHQ ở thành phố New York (Mỹ), trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn các ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã được bầu chọn với tỷ lệ ủng bộ gần tuyệt đối 192/193.

Kết quả này là thắng lợi của đường lối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, theo đó Việt Nam đã nỗ lực đóng góp xứng đáng trong hoạt động duy trì hòa bình và an ninh quốc tế với vị thế là bạn với tất cả các nước trong cộng đống quốc tế mà không phân biệt chế độ chính trị-xã hội khác nhau nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia.  

Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng trên cơ sở tư tưởng và văn hóa ứng xử của Nguyễn Ai Quốc/Hồ Chí Minh. Tư tưởng và văn hóa đó đã từng được nhà báo Liên Xô Osip Emilyevich Mandelstam nhận định trong lần đầu tiên gặp Nguyễn Ái Quốc ở Matxcơva vào năm 1923.

Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng trên cơ sở tư tưởng và văn hóa ứng xử của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh.
Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng trên cơ sở tư tưởng và văn hóa ứng xử của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh.

Trong lần được diện kiến và trò chuyện duy nhất với Nguyễn Ái Quốc, nhà báo Osip Emilyevich Mandelstam đã đưa ra dự báo: “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi như thấy được ngày mai, như thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương”.

Về sau, “nền văn hóa của tương lai” và “tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương” của Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh không chỉ đã góp phần vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam mà còn là đại đoàn kết các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược  Mỹ. Đây là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 2/9/1945.

Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của tư duy đối ngoại và văn hóa Hồ Chí Minh, năm 1987 Đại hội đồng UNESCO của LHQ nhất trí thông qua Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Nghị quyết nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, là người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên toàn thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhân sự kiện này, báo Times, một tờ báo có uy tín với công chúng ở Mỹ, đã đưa ra nhận định:“Hồ Chí Minh là một trong những chính khách đã làm thay đổi diện mạo của hành tinh trong thế kỷ XX”.   

Vận dụng sáng tạo tư duy đối ngoại và văn hóa ứng xử của Hồ Chính Minh, kể từ khi cải cách mở cửa, trong số các quốc gia hữu nghị trên toàn thế giới, Việt Nam đã thiết lập được: 3 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ; 16 quan hệ đối tác chiến lược (trong đó ngoài 3 đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Đức, Italia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Pháp, Malaysia, Philippines và Australia; 14 quan hệ đối tác toàn diện là Mỹ, Nam Phi, Chile, Brazil, Bolivar, Venezuela, New Zealand; Argentina, Ukraina, Đan Mạch, Myarmar, Canada, Hungary; 1 đối tác đối tác chiến lược theo từng lĩnh vực là Hà Lan; 3 quan hệ đặc biệt với Lào, Campuchia và Cuba.

Như vậy, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác với tất cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là Nga và Trung Quốc (quan hệ đối tác chiến lược toàn diện), Mỹ (quan hệ đối tác toàn diện), Anh và Pháp (quan hệ đối tác chiến lược). Có lẽ, chỉ có Việt Nam thiết lập được mối quan hệ rộng rãi như vậy.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam đã thực hiện tốt chức trách của mình, đã đóng góp nhiều sáng kiến nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong những năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ (2014-2019), Việt Nam đã cử 30 lượt cán bộ, sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ, triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 (gồm 63 người) và đang tích cực chuẩn bị triển khai Đội Công binh trong thời gian tới. Đại diện thường trú của LHQ ở Việt Nam khẳng định Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan và mong muốn Việt Nam tiếp tục cử đội công binh tham gia lực lượng này trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ tới (2020-2021), với mong muốn góp đóng vào công cuộc đấu tranh vì một nền hòa bình bền vững trên hành tinh, Việt Nam sẽ có cơ hội chủ động đề xuất và triển khai những sáng kiến mới nhằm đóng góp trực tiếp vào những nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để xây dựng môi trường hòa bình, an ninh, hợp tác cùng phát triển.                                                             

Bình luận

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.

Vườn tượng ở chùa Tiêu

Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu

Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.