Nga vừa rút lực lượng, khủng bố tại Syria tuyên bố phản công

Mặt trận al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Syria tuyên bố bố chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới, sau khi Nga rút lực lượng chủ chốt khỏi quốc gia Trung Đông này.
Máy bay Su-34 của Nga tham gia chiến dịch không kích ở Syria. Ảnh: AP
Máy bay Su-34 của Nga tham gia chiến dịch không kích ở Syria. Ảnh: AP

“Rõ là Nga đã hứng chịu thất bại và trong vòng 48 giờ tới, al-Nusra sẽ mở một cuộc phản công tại Syria”, hãng tin AFP dẫn tuyên bố trên mạng Skype của thủ lĩnh nhóm thánh chiến cực đoan này. 

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, một số phương tiện vũ khí và những phi đội máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga đã rời căn cứ quân sự Hmeimim ở Syria và quay trở Nga trong ngày 15/3. 

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng rút lực lượng chủ lực khỏi Syria, sau khi chiến dịch quân sự đã đạt những mục tiêu đề ra. Ông chủ điện Kremlin hy vọng việc rút quân, khí tài vũ khí này sẽ tạo ra động lực đối với tiến trình đàm phán giữa các lực lượng chính trị ở Syria, khai màn hôm 14/3 tại Geneva, Thụy Sĩ. 

Theo Dailystar, Tin tức