Nga sẽ có 10 tàu tên lửa Buyan-M đến năm 2019

Phó tư lệnh Hải quân Nga, phó đô đốc Victor Bursuc cho biết đến năm 2019 Hải quân Nga sẽ có 10 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M (dự án 21631) mang tên lửa Klub tấn công đất liền, theo TASS.
Tàu tên lửa lớp Buyan-M của Hạm đội Caspi - Ảnh: RIA
Tàu tên lửa lớp Buyan-M của Hạm đội Caspi - Ảnh: RIA

"Tàu tên lửa thuộc dự án 21631 do Viện thiết kế Zelenodolsk phát triển, nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk đóng", ông Bursuc nói trên đài Russia-24.

Ông cho biết thêm các tàu này sẽ mang hệ thống tên lửa Kalibr (tức Klub).

Tàu tên lửa lớp 21631 Buyan-M là phiên bản hiện đại hóa của lớp tàu dự án 21630 Desperado, thiết kế cho Hạm đội Caspi, phù hợp mớn nước của sông Volga và biển Caspi. Các tàu này vũ trang pháo, súng máy và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Klub-NK có thể phóng tên lửa hành trình bay xa hàng ngàn km tấn công mục tiêu trên biển và đất liền.

Hồi đầu tháng 10, các tàu tên lửa này của Hạm đội Caspi đã tham gia phóng tên lửa Klub tiêu diệt các vị trí của phiến quân IS trên đất Syria.

Nga sẽ có 10 tàu tên lửa Buyan-M đến năm 2019 ảnh 1

Tàu tên lửa của Hạm đội Caspi phóng tên lửa Klub tiêu diệt các vị trí của phiến quân IS trên đất Syria sáng 7.10 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Thanh Niên