Mỹ bác bỏ khả năng Nga tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Al-Adnani (video)

VietTimes -- Ngày 30.08.2016, Lầu Năm Góc đưa ra tuyên bố phủ nhận lực lượng không quân Nga đã không kích tiêu diệt thủ lĩnh, phát ngôn viên chính thức của Nhà nước Hồi giáo có biệt danh "Abu Mohammad Al-'Adnani".
Lầu Năm Góc (ảnh minh họa)
Lầu Năm Góc (ảnh minh họa)

Mặc dù đưa ra tuyên bố, Lầu Năm Góc cũng không chứng minh được khả năng máy bay của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt thủ lĩnh IS thế nào, đồng thời cũng không đề cập đến nhiều chi tiết liên quan. Trên thực tế, không quân Nga đang hoạt động yểm trợ cho quân đội Syria trên tuyến chiến đấu trực tiếp với các nhóm phiến quân, bao gồm IS.

Hơn nữa, trong 10 ngày vừa qua, Không quân Nga liên tục tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Al-Bab và khu vực lân cận, rất phù hợp với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về cuộc không kích tiêu diệt Adnani.

Cả hai quốc gia Mỹ và Nga tiếp tục cuộc tranh luận về vấn đề IS và tên thủ lĩnh bị tiêu diệt này, mặc dù Bộ Ngoại giao hai nước đều công bố rằng các bên đang có những tiến bộ quan trọng trong cuộc đàm phán về vấn đề Syria.

NT