Một doanh nghiệp 4 tháng tuổi muốn làm khu đô thị 3.000 tỉ đồng ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – BFC Quảng Nam có tuổi đời khá “trẻ”, được thành lập vào đầu tháng 8/2021 với quy mô vốn điều lệ vỏn vẹn 5 tỉ đồng.
Một góc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Nguồn: Internet)
Một góc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Nguồn: Internet)

Ngày 1/12/2021, CTCP BFC Quảng Nam (BFC Quảng Nam) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nguyện vọng đầu tư dự án Khu đô thị Tân cảng Tam Hải tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Theo đề xuất của BFC Quảng Nam, Khu đô thị Tân Cảng sẽ nằm tại thôn Bình Trung và thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải (gần Cửa Lở Tam Hải), có quy mô khoảng 170 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỉ đồng.

Dự án dự kiến được chia thành 2 khu, kết nối nhau bằng cầu dài 110m. Trong đó, khu A có quy mô 80 ha, bao gồm: khu nhà liền kề, biệt thự, khách sạn, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, golf club house, công viên cây xanh, bến du thuyền. Khu B có quy mô 90 ha, gồm khu sân golf và khu biệt thự.

BFC Quảng Nam đề xuất UBND huyện Núi Thành cho phép công ty được tiến hành thực hiện việc khảo sát, lập dự án, thiết kế, cũng như các thủ tục có liên quan theo quy định để lập thủ tục xúc tiến đầu tư dự án Khu đô thị Tân cảng Tam Hải.

Trước đề nghị trên, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành xem xét, nghiên cứu, có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp với các đồ án quy hoạch liên quan tại khu vực và các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo tìm hiểu của VietTimes, BFC Quảng Nam có tuổi đời khá “trẻ”, được thành lập vào đầu tháng 8/2021, địa chỉ trụ sở đặt tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, do ông Hồ Thanh Yên làm Tổng giám đốc.

BFC Quảng Nam có quy mô vốn điều lệ 5 tỉ đồng, trong đó, ông Trần Đình Vinh (SN 1972) góp 2 tỉ đồng, nắm chi phối với tỉ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ. Ba cổ đông còn lại là các ông Hồ Thanh Yên (SN 1985), Trần Văn Thuận (SN 1971) và Trần Đình Quý (SN 1976), mỗi người góp 1 tỉ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ.

Ngoài BFC Quảng Nam, ông Hồ Thanh Yên còn đứng tên cho Công ty TNHH Một thành viên Yên Bảo (đã ngừng hoạt động) và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Wacon.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thuận hiện là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thuận Lộc Phát. Tính đến tháng 3/2016, Thuận Lộc Phát có quy mô vốn 9,8 tỉ đồng, trong đó, ông Trần Văn Thuận góp 5,88 tỉ đồng, sở hữu 60% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn nhất của BFC Quảng Nam, ông Trần Đình Vinh đứng tên đại diện cho 2 pháp nhân là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Giải trí Lasvegas 212 và CTCP Đầu tư và Xây dựng PNC.

Cuối cùng, ông Trần Đình Quý hiện là Giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Trường Lợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Quý Tín Group (Quý Tín Group) - thành lập vào tháng 3/2021, trụ sở chính đặt tại số 77 Nguyễn Hồng Ưng, phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Quý Tín Group có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, trong đó, ông Trần Đình Quý góp 51 tỉ đồng, sở hữu 51% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại được chia đều cho 5 thể nhân khác, mỗi người góp 9,8 tỉ đồng, tương đương 9,8% vốn điều lệ./.