Máy bay Ai Cập chở gần 70 người mất tích trên Địa Trung Hải

Hãng hàng không EgyptAir cho hay, chiếc máy bay trên chở theo 69 người, trong đó có 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.
Máy bay Ai Cập chở gần 70 người mất tích trên Địa Trung Hải

Hãng tin BNO News (Hà Lan) ngày 19.5 dẫn thông báo của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) cho biết một máy bay Airbus A320 của hãng này, chuyến bay số hiệu MS804 đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua Hy Lạp. Chuyến bay khởi hành từ thủ đô Paris (Pháp) tới thủ đô Cairo (Ai Cập) sáng 19.5. 

Hãng hàng không EgyptAir cho hay, chiếc máy bay trên chở theo 69 người, trong đó có 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Theo thông báo của hãng hàng không EgyptAir, chiếc máy bay trên cất cánh tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris vào khoảng 23 giờ 9 phút ngày 18.5 giờ địa phương (tức 4 giờ 9 phút sáng ngày 19.5 theo giờ Việt Nam). 

Theo lịch trình bay, chuyến bay dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Cairo vào sáng sớm ngày 19.5 (theo giờ địa phương) sau khoảng 3 giờ 47 phút bay, tuy nhiên nó đã biến mất khỏi màn hình radar trước khi tới nơi. EgyptAir nói máy bay mất liên lạc lúc 2 giờ 45 (giờ địa phương).

Không lưu Hy Lạp ghi nhận máy bay này lần cuối hiển thị trên radar khi còn ở trên bầu trời Hy Lạp, cách thủ đô Athens 40 phút bay.

Trang theo dõi máy bay Flightradar24 cho biết vị trí cuối cùng ghi nhận của chiếc máy bay Ai Cập là trên vùng biển Địa Trung Hải gần Ai Cập. Máy bay này đã vào không phận Ai Cập được chừng 10 dặm (16 km) thì biến mất khi ở độ cao 11 km.

Hiện số phận chiếc máy bay trên vẫn chưa rõ. Trung tâm truyền thông của hãng EgyptAir vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin. Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết các nhóm tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, theo Reuters.


Theo Thanh Niên