Lính Syria nã súng chống tăng thổi tung xe phiến quân, tử chiến tại Daraa

VietTimes -- Đêm ngày 04.04.2017, quân đội Syria tiến hành trận đánh phục kích một nhóm chiến binh Hay'at Tahrir Al-Sham, đang xây đắp một chiến tuyến dọc theo đường Ghariyah-Sayda phía đông Dara'a.
Pháo binh quân đội Syria pháo kích ở Daraa
Pháo binh quân đội Syria pháo kích ở Daraa

Sáng ngày 05.04.2017, quân đội Syria công bố một video, ghi lại cảnh một nhóm binh sĩ phá hủy một xe ủi đất thánh chiến dọc theo tuyến đường Ghariyah-Sayda, tiêu diệt 2 tay súng khủng bố.

Quân đội Syria đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu trên chiến trường Dara'a nhằm ngăn chặn tạm thời lực lượng thánh chiến mở rộng vùng hoạt động xung quanh miền Nam Syria.

Sáng ngày 05.04.2017, liên minh lực lượng Hồi giáo cực đoan mới thành lập ở Daraa tuyên bố bắt đầu chiến dịch bắn phá khu ngoại ô dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria nhằm mục đích đánh thiệt hại sinh lực và phương tiện chiến tranh của các đơn vị vũ trang Syria.

Ngay sau đợt pháo kích bằng súng cối và tên lửa tự chế, nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và các tay súng thuộc nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) tuyên bố phá hủy 2 chiếc xe tăng quân đội Syria trong các quận Al-Manshiyah và Deraa Al-Bilad. Nhưng không có video hoặc ảnh chụp để chứng minh, Al-Masdar News cũng không tìm được chứng cứ chứng minh một cách độc lập.

Ngày 12.02, các nhóm Hồi giáo cực đoan trong thành phố Daraa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đánh vào khu các quận nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền Syri.

Sau khởi đầu khá thành công trong quận Al-Manshiyah, chiến dịch tấn công do nhóm Banyan Al-Marsous (liên minh thánh chiến ở Daraa) đã bị chặn lại. Vài tuần sau đó, quân đội Syria giành lại hầu hết vùng tạm bị chiếm. Sau đó cả hai bên lao vào cuộc chiến hỏa lực tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh.

Binh sĩ quân đội Syria sử dụng ATGM tấn công xe ủi đất của chiến binh thánh chiến
Bản tuyên bố tấn công hỏa lực quân đội Syria ở Daraa của lực lượng Hồi giáo thánh chiến

NT